Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã hoàn thành toàn bộ các nội dung, chương trình đề ra.

Chiều 18/8, Đại hội tiến hành bầu 13 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội tiến hành bầu 13 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Phạm Bằng

Đại hội tiến hành bầu 13 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Phạm Bằng

Các đại biểu thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Mục tiêu tổng quát là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động các tổ chức cơ sở Đảng. Phát huy sáng tạo, dân chủ, đoàn kết, xây dựng môi trường văn hóa, thực hiện sản xuất, kinh doanh hiệu quả, bền vững; tạo nhiều việc làm, đóng góp ngân sách Nhà nước ngày càng lớn, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đảm bảo quốc phòng, an ninh và chính sách xã hội.

Tập trung phát triển tổ chức Đảng, đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, doanh nghiệp phát triển, góp phần đưa Nghệ An phát triển đúng với vai trò là trung tâm vùng Bắc Trung Bộ.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Phạm Bằng

Nghị quyết cũng đặt ra 18 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 trên các lĩnh vực. Trong đó, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm do Đại hội Đảng bộ, đại hội cổ đông đề ra, hoặc do cấp trên giao, tốc độ tăng trưởng bình quân 9% trở lên; Đảm bảo cho 90% trở lên lao động có việc làm ổn định, thu nhập người lao động năm sau cao hơn năm trước từ 8% trở lên.

Tặng hoa cho các đồng chí không tham gia Ban Chấp hành khóa mới. Ảnh: Phạm Bằng

Phấn đấu hàng năm trên 90% doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có lãi; 100% các doanh nghiệp gắn sản xuất, kinh doanh với bảo vệ môi trường; Đảng bộ Khối Doanh nghiệp hàng năm xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên; Hàng năm, kết nạp đảng viên mới từ 200 - 220 đảng viên.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Phan Thị Hoan - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cho rằng, dịch Covid-19 sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp và ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực đời sống, xã hội ở những năm tiếp theo.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 -2025 ra mắt Đại hội, nhận nhiệm vụ. Ảnh: Phạm Bằng

Vì thế, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn đảng bộ nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, ra sức thi đua lao động, sản xuất, tích cực áp dụng các giải pháp vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển sản xuất, kinh doanh, đảm bảo việc làm và các chế độ, chính sách cho người lao động, hoàn thành nghĩa vụ ngân sách đối với Nhà nước, quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đề ra./.

Phạm Bằng

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/be-mac-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-khoi-doanh-nghiep-tinh-lan-thu-vi-nhiem-ky-2020-2025-272917.html