Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tân Kỳ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đảng bộ huyện Tân Kỳ kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên toàn địa bàn huyện tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm xây dựng huyện phát triển nhanh và bền vững ở khu vực miền Tây Nghệ An.

Chiều 6/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Kỳ, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiếp tục diễn ra. Đại hội đã thông báo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Kỳ, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Kỳ nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Kỳ, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Bùi Thanh Bảo tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Tân Kỳ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Phan Văn Giáp và Hoàng Quốc Việt tiếp tục được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Tân Kỳ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo tỉnh, các ngành tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Kỳ, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo tỉnh, các ngành tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Kỳ, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Phạm Bằng

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Kỳ, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cũng đã bầu 7 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Đặng Bá Hùng được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Tân Kỳ, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đại hội cũng đã bầu 13 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Các đại biểu tiếp tục thảo luận, đóng góp những ý kiến tâm huyết vào những nhiệm vụ, giải pháp phát triển huyện Tân Kỳ trong nhiệm kỳ tới. Đại hội cũng thông qua tổng hợp góp ý tại Đại hội các dự thảo: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX…

Bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX. Ảnh: Phạm Bằng

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội, thể hiện sự thống nhất trên các lĩnh vực, các vấn đề thuộc về quan điểm, đường lối, về đánh giá tình hình, rút ra được những kinh nghiệm quý báu, bổ ích, đồng thời xác định rõ phương hướng, quan điểm phát triển, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu, các khâu đột phá của Đảng bộ trong thời kỳ mới.

Mục tiêu tổng quát là tiếp tục xây dựng Đảng bộ thực sự vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, khối đoàn kết, thống nhất, phát huy nội lực, sử dụng tối đa mọi nguồn lực để khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của huyện.

Phát triển bền vững công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, y tế, văn hóa, giáo dục; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; gắn phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh bền vững; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Phấn đấu đến năm 2025, Tân Kỳ trở thành huyện phát triển nhanh và bền vững ở khu vực miền Tây Nghệ An.

Toàn cảnh đại hội vào chiều 6/8. Ảnh: Phạm Bằng

Để thực hiện mục tiêu trên, Nghị quyết xây dựng 26 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025. Trong đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân 5 năm 10 - 11%; Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 60 - 65 triệu đồng. Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân từ 11,5 - 12,5%/năm và đến năm 2025 đạt khoảng 155 - 160 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 18.000 - 19.000 tỷ đồng.

Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 90 - 95%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mỗi năm 0,5 - 1,0%. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025 từ 17 - 18 xã. Phấn đấu Đảng bộ huyện, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện hàng năm được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Bùi Thanh Bảo – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tân Kỳ nhấn mạnh, kết quả thành công của đại hội có ý nghĩa rất quan trọng đối sự với phát triển của huyện Tân Kỳ trong thời gian tới.

Đồng chí Bùi Thanh Bảo – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tân Kỳ phát biểu bế mạc Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân toàn huyện tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết một lòng, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước.

Tiếp tục khơi dậy tiềm năng, lợi thế, khai thác mọi nguồn lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đã đề ra, quyết tâm đưa Tân Kỳ trở thành huyện phát triển nhanh và bền vững của khu vực miền Tây Nghệ An.

Phạm Bằng

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/be-mac-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-huyen-tan-ky-lan-thu-xxi-nhiem-ky-2020-2025-272235.html