Bế mạc Cannes 2018: Lý Nhã Kỳ kiêu sa bên đạo diễn Cành cọ vàng Hirokazu Koreeda

Nhà sản xuất kiêm diễn viên Lý Nhã Kỳ cùng nhiều ngôi sao châu Á xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes lần thứ 71 ngày 12 để tham dự buổi công chiếu tác phẩm 'The Man Who Killed Don Quixote'.

Có đến rồi cũng có đi, có mở đầu thì ắt hẳn phải có kết thúc, Liên hoan phim Cannes thường niên lần thứ 71 cũng không ngoại lệ. Theo kế hoạch, sự kiện này tiếp tục được tổ chức tại Palais des Festivals vào ngày 19/5 (theo giờ Pháp). Không giống với hai ngày trước đó, có vẻ như thảm đỏ Cannes chiều qua bỗng trở nên sôi nổi với sự xuất hiện của hàng loạt ngôi sao Hollywood như những buổi ban đầu.

Bên cạnh nhiều minh tinh nổi tiếng trên thế giới thì cũng có một số nghệ sĩ châu Á tham dự sự kiện này, điển hình là nhà sản xuất kiêm diễn viên Lý Nhã Kỳ, đạo diễn người Nhật – Hirokazu Koreeda, nam diễn viên Trương Chấn,… Các sao xuất hiện khá đông tại thảm đỏ để tham dự buổi bế mạc và công chiếu bộ phim điện ảnh The Man Who Killed Don Quixote. Ai ai cũng diện cho mình những bộ trang phục lung linh, nổi bật. Bên cạnh đó cũng có một vài nhân vật rất giản dị cùng gương mặt xuất thần thu hút mọi ống kính của các nhiếp ảnh gia quốc tế.

Lý Nhã Kỳ diện bộ váy kết hợp hai tông màu đen trắng, sự đối lập một phần thể hiện phong thái tự do, một phần cho thấy nét huyền bí.

Lý Nhã Kỳ diện bộ váy kết hợp hai tông màu đen trắng, sự đối lập một phần thể hiện phong thái tự do, một phần cho thấy nét huyền bí.

Váy dáng tulip xòe phần dưới tạo nên sự lộng lẫy nhưng vẫn giữ nét đẹp cổ điển

Mái tóc cong nhẹ kiêu hãnh và đôi mắt biết nói là điểm nhấn của Lý Nhã Kỳ ngày bế mạc LHP

Đạo diễn Sergey Dvortsevoy và nữ diễn viên Samal Yeslyamova, người Kazakhstan (quốc gia Trung Á).

Có mặt tại Lễ trao giải Cannes 2018, khi danh hiệu Cành cọ vàng được công bố thuộc về phim Shoplifters của đạo diễn người Nhật Hirokazu Koreeda, Lý Nhã Kỳ cho biết: “Kết quả này đem đến sự bất ngờ cho nhiều người vì trước giờ trao giải, đạo diễn Hàn Quốc Lee Chang Dong với bộ phim Burning đã gần như đã chạm một tay vào Cành cọ vàng”.

Đạo diễn người Nhật – Hirokazu Koreeda.

Fleur Pellerin.

Sánh vai cùng chồng Laurent Olléon.

Trương Chấn cùng các thành viên ban giám khảo.

Zi Liu.

Hạnh Phạm - Sưu tầm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/be-mac-cannes-2018-ly-nha-ky-kieu-sa-ben-dao-dien-canh-co-vang-hirokazu-koreeda-2859205.html