Bé hơn 20 ngày tuổi bị hỏng giác mạc do nhỏ sữa mẹ

Các bác sỹ tại Bệnh viện Mắt Trung ương mới đây vừa tiếp nhận một cháu bé hơn 20 ngày tuổi tại Sơn La bị loét thủng giác mạc.

Khi con 3 ngày tuổi, thấy mắt có nhiều rỉ, chị Định Thị Sinh (Phù Yên, Sơn La) đã đưa con tới Trạm Y tế khám và được bác sỹ kê cho bé 2 lọ nước muối sinh lý và 1 lọ thuốc điều trị mắt.

Sau 1 tuần dùng thuốc, thấy mắt con không đỡ, nghe mọi người mách nhỏ sữa mẹ chữa được đau mắt ở trẻ sơ sinh, chị Sinh đã thực hiện theo. Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày nhỏ sữa, mắt con không những không đỡ còn sưng to, chảy mủ.

TS. BS Hoàng Cương - Bệnh viện Mắt Trung ương, Hà Nội - cho biết: "Trong trường hợp loét giác mạc và vi khuẩn đã ăn sâu vào mắt nếu nhỏ sữa non sẽ trở thành môi trường để vi khuẩn phát triển ồ ạt. Hậu quả, giác mạc sẽ bị ăn mòn, khiến mắt cháu bé bị thủng, thậm chí phòi tổ chức giác mạc ra ngoài, dấn đến dễ bị mù lòa".

Trường hợp trên cũng là lời cảnh báo đến các bậc cha mẹ nên thận trọng khi chữa bệnh cho trẻ bằng các phương pháp dân gian khi chưa có sự tư vấn của bác sĩ.

Kim Xuân (Ban Thời sự)

Nguồn VTV: http://vtv.vn/suc-khoe/be-hon-20-ngay-tuoi-bi-hong-giac-mac-do-nho-sua-me-20171118112631078.htm