Bế giảng lớp truyền dạy đánh chiêng cho sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên

Sáng 18-12, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức lễ bế giảng Lớp truyền dạy đánh chiêng năm 2019 cho học sinh, sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên.

 Học viên lớp học diễn tấu cồng chiêng tại lễ bế giảng.

Học viên lớp học diễn tấu cồng chiêng tại lễ bế giảng.

Được biết, với sự hướng dẫn tận tình của các nghệ nhân tỉnh Đắk Lắk vào các ngày nghỉ cuối tuần, chỉ trong thời gian ngắn 40 học viên lớp học là học sinh, sinh viên của Trường Đại học Tây Nguyên gồm các dân tộc Ê Đê, Gia Rai, Ba Na, M’nông, Gia Rai và dân tộc thiểu số phía Bắc đã biết diễn tấu 3 bài chiêng trên 3 loại chiêng, gồm chiêng tre, chiêng đồng của người Ê Đê và chiêng đồng của người Ba Na. Ngoài ra, các học viên lớp học còn được học múa xoang.

Tại lễ bế giảng, các học viên cùng nghệ nhân tỉnh Đắk Lắk đã diễn tấu 3 bài chiêng được học gồm: Đón khách; Mừng chiến thắng; Đoàn tụ. Việc tổ chức lớp truyền dạy đánh chiêng cho học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số đang theo học tại Trường Đại học Tây Nguyên giúp các em hiểu biết thêm văn hóa truyền thống Tây Nguyên, qua đó có những việc làm thiết thực, nhằm bảo tồn, phát huy không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên - Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Tại lễ bế giảng, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk trao tặng Trường Đại học Tây Nguyên bộ chiêng Knah và 12 áo thổ cẩm, tạo điều kiện cho đội chiêng của nhà trường tổ chức tốt các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống Tây Nguyên.

Tin. ảnh: BÌNH ĐỊNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/be-giang-lop-truyen-day-danh-chieng-cho-sinh-vien-truong-dai-hoc-tay-nguyen-605569