Bế giảng lớp thanh tra viên chính K8

Ngày 3/8, Trường Cán bộ Thanh tra bế giảng lớp thanh tra viên chính K8/2018 cho 78 học viên đến từ thanh tra các Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh/thành phố phía Bắc và Bắc Trung Bộ.

TS Nguyễn Huy Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra phát biểu bế giảng lớp học

Sau 1 tháng học tập tại Trường, học viên đã được nghiên cứu nhiều chuyên đề thuộc 2 phần kiến thức gồm: Kiến thức quản lý Nhà nước và pháp luật, nghiệp vụ công tác thanh tra.

Trong quá trình học tập, các học viên đã được tiếp cận với nhiều nội dung mới được cập nhật từ các văn bản pháp luật, văn bản nghiệp vụ của ngành Thanh tra.

Ngoài ra, trong quá trình nghiên cứu và học tập tại Trường, các học viên được giảng viên cung cấp một số nội dung nghiệp vụ gắn với vị trí, vai trò là Trưởng đoàn Thanh tra trong quá trình tổ chức thực hiện một cuộc thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

TS Nguyễn Huy Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra trao Giấy khen và phần thưởng cho các học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và công tác lớp

Kết quả toàn khóa học, 100% đạt yêu cầu và được Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học, trong đó có 9 học viên đạt loại xuất sắc, 58 học viên đạt loại giỏi, 11 học viên đạt loại khá. 12 học viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập và công tác lớp được Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra tặng giấy khen và phần thưởng.

Phát biểu bế giảng khóa học, TS Nguyễn Huy Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra chúc mừng các học viên hoàn thành khóa học. Đồng thời khẳng định, có được kết quả đó là nhờ sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể học viên cũng như sự quan tâm sâu sát của cán bộ, phòng ban phụ trách.

TS Nguyễn Huy Hoàng hi vọng những kiến thức các học viên được trang bị tại nhà trường sẽ giúp ích được phần nào cho quá trình công tác tại đơn vị. Đồng thời mong các học viên sau khi hoàn thành khóa học ra trường, tiếp tục giữ mối liên hệ thường xuyên, tăng cường trao đổi chia sẻ với nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nếu có bất cứ vấn đề gì khó khăn trong công tác chuyên môn, Nhà trường sẵn sàng là cầu nối quan trọng hỗ trợ và giúp đỡ.

Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra cũng lưu ý các học viên cần thực hiện nghiêm túc văn hóa thanh tra, các chuẩn mực đạo đức của người cán bộ thanh tra, vận dụng vào giao tiếp trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Phương Anh

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/thanh-tra/hoat-dong-nganh/be-giang-lop-thanh-tra-vien-chinh-k8_t114c1059n136965