Bế giảng lớp tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn du lịch làng nghề truyền thống

Chiều 26/4, Trường Đại học Hạ Long phối hợp với UBND thị xã Quảng Yên tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch cho người dân làng nghề truyền thống trên địa bàn thị xã Quảng Yên. Trường Đại học Hạ Long đã trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho 100% học viên tham gia. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Trao giấy chứng nhận cho các học viên.

Trao giấy chứng nhận cho các học viên.

Sau thời gian tập huấn, 40 học viên là các hộ dân làm nghề đan ngư cụ truyền thống khu Hưng Học, phường Nam Hòa; nghệ nhân, hộ gia đình làm thủy công truyền thống của làng nghề đóng tàu vỏ gỗ Cống Mương, phường Phong Hải; hộ ở làng nghề làm bánh gio, bánh giầy xã Cẩm La, phường Phong Cốc và phường Phong Hải, đã được truyền đạt, hướng dẫn tìm hiểu nội dung của các chuyên đề như: Tổng quan du lịch và làng nghề truyền thống trong việc phát triển du lịch tại Quảng Ninh; Tổng quan về nghề hướng dẫn, hoạt động hướng dẫn du lịch; khảo sát, thiết kế hoạt động tổ chức hướng dẫn tour du lịch làng nghề truyền thống; xây dựng bài thuyết minh về tour du lịch làng nghề truyền thống; kỹ năng hướng dẫn tour du lịch làng nghề truyền thống; phương pháp thuyết minh, xử lí các tình huống khẩn cấp trong tour; tổ chức hướng dẫn tour trải nghiệm tại làng nghề truyền thống; tâm lý và giao tiếp ứng xử trong du lịch…

Lớp học đã dành nhiều thời gian để các học viên đi thực hành, thực tế tại các làng nghề truyền thống trên địa bàn.

Lớp học đã dành nhiều thời gian để các học viên đi thực hành, thực tế tại các làng nghề truyền thống trên địa bàn. Qua đó, các học viên đã nhận thức được vai trò của hoạt động du lịch góp phần cải thiện đời sống, kinh tế cũng như nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi người trong việc bản tồn, phát huy làng nghề truyền thống ở địa phương.

Lan Anh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201904/be-giang-lop-tap-huan-nghiep-vu-huong-dan-du-lich-lang-nghe-truyen-thong-2438782/