Bế giảng lớp Sơ cấp may công nghiệp cho nạn nhân chất độc da cam

Các em nạn nhân chất độc da cam nhận giấy chứng nhận lớp Sơ cấp may công nghiệp.

Các em nạn nhân chất độc da cam nhận giấy chứng nhận lớp Sơ cấp may công nghiệp.

Đà Nẵng – Ngày 30-5, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố và Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Trần Hưng Đạo Hà Nội tổ chức Bế giảng Lớp học sơ cấp May Công nghiệp cho 27 em là nạn nhân chất độc da cam tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh thành phố cơ sở 3. Qua 3 tháng đào tạo nghề may, trường Trần Hưng Đạo đã cấp 7 bằng sơ cấp, 20 chứng chỉ đào tạo cho các em tại trung tâm. Tại khóa dạy may này đã có 15 em được Trung tâm giới thiệu đến các Cty, doanh nghiệp, cơ sở may để làm thêm, với tổng kinh phí hỗ trợ gần 100 triệu đồng.

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Trần Hưng Đạo được thành lập năm 2014 thuộc Bộ LĐ-TB&XH quản lý về tổ chức. Trong thời gian tới trường sẽ tiếp tục hỗ trợ đào tạo may cho nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng.

Diệu Huyền

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_207101_be-giang-lop-so-cap-may-cong-nghiep-cho-nan-nhan-chat-doc-da-cam.aspx