Bế giảng lớp đào tạo lý luận nghiệp vụ công đoàn cho cán bộ LHCĐ Lào

Sáng nay (22/9/2017), tại hội trường Công ty TNHH Nhà nước MTV Du lịch CĐ Hà Nội, LĐLĐ TP Hà Nội long trọng tổ chức Lễ bế giảng lớp đào tạo lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn đối với cán bộ chủ chốt của Liên hiệp Công đoàn (LHCĐ) thành phố Viêng Chăn, tỉnh Viêng Chăn và tỉnh Luông Phar Băng nước CHDCND Lào.

Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Viêng Xay Đarasẻn- Tham tán Công sứ Đại quán Lào tại Việt Nam; Kèn Khăm Hố Thị Lạt- Ủy viên Ban chấp hành LHCĐ Trung ương Lào, Thành ủy viên, Chủ tịch LHCĐ Thành phố Viêng Chăn; Nguyễn Lan Hương- Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Thành phố Hà Nội. Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chủ trì lễ bế giảng.

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi lễ

Báo cáo tổng kết lớp đào tạo, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh cho biết, trong thời gian 40 ngày (từ ngày 15/8 đến ngày 25/9/2017) học tập tại Hà Nội, 20 học viên là các cán bộ chủ chốt, chuyên viên LHCĐ TP Viêng Chăn, tỉnh Viêng Chăn và tỉnh Luông Phar Băng thuộc CHDCND Lào đã được học 245 tiểt lý thuyết và 16 chuyên đề do các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam; Thường trực LĐLĐ TP Hà Nội; Đại học Công đoàn Việt Nam truyền đạt.

Nội dung học tập tập trung vào các vấn đề về phong trào công nhân và công đoàn quốc tế hiện nay; lý luận cơ bản về Công đoàn Việt Nam; vai trò Công đoàn trong quan hệ đối tác xã hội; Công đoàn với việc đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ; Công đoàn tổ chức các phong trào thi đua; Công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật trong CNVCLĐ; Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng CĐCS vững mạnh và các nghiệp vụ cơ bản trong hoạt động công đoàn; Bộ Luật Lao dộng; Luật Công đoàn…

Cùng đó, các học viên được Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ thành phố trao đổi 11 chuyên đề thực tiễn về: Công tác Văn phòng; Công tác cán bộ; Phát triển đoàn viên;Tài chính công đoàn; Công tác kiểm tra; Chính sách pháp luật, công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động; kỹ năng tổ chức Đại hội CĐCS...

Quang cảnh buổi lễ bế giảng

Ngoài ra, các học viên cũng được thảo luận, trao đồi kinh nghiệm hoạt động công đoàn thông qua việc học tập trên lớp, đi thực tế tại các tỉnh Ninh Bình; Thanh Hóa; Nghệ An và tại LĐLĐ huyện Thường Tín; LĐLĐ huyện Đông Anh; LĐLĐ huyện Mỹ Đức; CĐ các khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội; LĐLĐ quận Hai Bà Trưng; học tập kinh nghiệm trong dịch vụ du lịch tại Nhà nghi Công đoàn Chùa Hương và Nhà nghỉ Công đoàn Suối Hai...

Kết thủc khóa học, 20 học viên được Trường Đại học Công đoàn cấp chứng chi học phần lí luận nghiệp vụ Công đoàn với kết quả: 7 học viên đạt loại xuất sắc, 8 học viên đạt loại giỏi và 5 học viên đạt loại khá.

Phát biểu tại lễ bế giảng, Tham tán Công sứ Đại quán Lào tại Việt Nam Viêng Xay Đarasẻn và Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đánh giá cao tinh thần vượt khó học tập của các học viên thuộc LHCĐ Thành phố Viêng Chăn, tỉnh Viêng Chăn và tỉnh Luông Phra Băng.

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến và đại diện lãnh đạo trường Đại học Công đoàn trao chứng chỉ tốt nghiệp cho các học viên

Trong đó, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, thông qua lớp học, học viên đã được trang bị kiến thức về hệ thống những vấn đề cơ bản trong công tác hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ Việt Nam, tổ chức Công đoàn thế giới; các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn; quan điểm, định hướng của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Học viên cũng được nâng cao về kinh nghiệm thực tế, trình độ xử lý các vấn đề thực tiễn trong nghiệp vụ công tác công đoàn, phù hợp với phong trào công nhân và hoạt động công đoàn ở mỗi nước như: công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, công tác bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động, đình công…

“Kết quả đạt được của các học viên trong khóa học vừa qua rất đáng phấn khởi, nhưng đây cũng mới chi là bước khởi đầu. Chúng tôi mong rằng các học viên của lớp đào tạo lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn đợt này sẽ tiếp tục học tập, nâng cao kỹ năng, phương pháp hoạt động để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được tổ chức Công đoàn giao, góp phần xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn mỗi nước ngày càng phát triển vững mạnh, đóng góp tích cực cho phong trào công nhân và công đoàn thế giới, góp phần xây dựng quan hệ Việt – Lào anh em đời đời bền vững”- Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến nhắn nhủ.

Các đại biểu và học viên chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo trường Đại học Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ TP Hà Nội đã trao chứng chỉ tốt nghiệp cho 20 học viên. Đại diện LHCĐ Trung ương Lào cũng trao Kỷ niệm chương, Bằng khen cho các cán bộ công đoàn Hà Nội có nhiều đóng góp trong việc đào tạo nghiệp vụ công đoàn cho cán bộ các cấp Công đoàn Lào

Ngọc Tú

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/be-giang-lop-dao-tao-ly-luan-nghiep-vu-cong-doan-cho-can-bo-lhcd-lao-60740.html