Bế giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề 'Điều tra tội phạm tham nhũng' do chuyên gia Hoa Kỳ giảng dạy

Ngày 19/8, tại Hà Nội, Học viện An ninh nhân dân (ANND) phối hợp cùng các đơn vị chức năng của Bộ Công an và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề 'Điều tra tội phạm tham nhũng' do chuyên gia Hoa Kỳ giảng dạy theo hình thức trực tiếp.

Tham dự buổi lễ, về phía khách mời quốc tế có bà Melissa A.Bishop, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam; ông Thomas Lyons, Giám đốc Văn phòng Việt Nam, Cục Phòng, chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội; ông Sean Yan, Phó tùy viên Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ. Về phía Bộ Công an có đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện ANND; lãnh đạo các Cục, đơn vị chức năng của Bộ Công an.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại lễ bế giảng.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại lễ bế giảng.

Từ năm 2017 đến nay, Học viện ANND đã có quan hệ hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ nói chung, Cục Phòng, chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế Hoa Kỳ và Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ nói riêng. Hai bên đã phối hợp tổ chức thành công nhiều lớp chuyên đề bồi dưỡng chuyên sâu về các lĩnh vực điều tra. Lớp bồi dưỡng chuyên đề “Điều tra tội phạm tham nhũng” là nội dung nằm trong kế hoạch hợp tác giữa hai bên, được tổ chức từ ngày 15 đến ngày 19/8 cho 34 học viên là cán bộ Công an các đơn vị địa phương và cán bộ, giảng viên Học viện ANND.

Bà Melissa A.Bishop, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Bộ Công an nhân dịp Ngày truyền thống CAND Việt Nam 19/8.

Trải qua 5 ngày học tập nghiêm túc, các học viên của lớp học đã được truyền thụ các kiến thức lý thuyết và thực hành trong lĩnh vực điều tra tội phạm tham nhũng thông qua các giờ học và trao đổi với các chuyên gia của Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ. Những kiến thức được trang bị sau khóa bồi dưỡng sẽ giúp các học viên có thể vận dụng vào thực tiễn, phục vụ tốt nhất cho công tác chuyên môn tại các đơn vị công tác, chiến đấu.

Ông Thomas Lyons, Giám đốc Văn phòng Việt Nam, Cục Phòng, chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế và Trung tướng Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện ANND trao chứng chỉ cho các học viên.

Phát biểu tại lễ bế giảng, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Thời gian qua, Đảng và Nhà nước Việt Nam mà đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt, thể hiện quyết tâm cao trong công tác phòng chống tham nhũng với phương châm kiên quyết xử lý đối với các vụ việc tham nhũng, tiêu cực “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai”, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Từ những chỉ đạo quyết liệt như vậy, công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả, được nhân dân, hệ thống chính trị ủng hộ và được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Trung tướng Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện ANND tặng quà cho các chuyên gia Hoa Kỳ tham gia giảng dạy trực tiếp tại lớp bồi dưỡng.

Theo Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, tội phạm tham nhũng là loại tội phạm đặc biệt, vì thế quá trình điều tra tội phạm tham nhũng, lực lượng thực thi pháp luật bên cạnh việc sử dụng kinh nghiệm thực tiễn, các kiến thức đã được trang bị thì rất cần thiết phải có sự lĩnh hội, tiếp thu tinh hoa kiến thức từ các nước phát triển, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, trong đó có quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ như Cục Phòng, chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế Hoa Kỳ (INL) và Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã có nhiều tiến triển tốt đẹp. Hiện nay, Bộ Công an Việt Nam, Cục Phòng, chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế Hoa Kỳ và Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ đã và đang triển khai nhiều hoạt động hợp tác chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm khủng bố, sử dụng công nghệ cao, rửa tiền, buôn người.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng và bà Melissa A.Bishop, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

“Ngày hôm nay, tại buổi lễ bế giảng này, sự có mặt của bà Melissa A.Bishop, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam chính là một minh chứng rõ nét nhất cho mối quan hệ hợp tác hiệu quả này. Thay mặt Bộ Công an, tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Đại sứ quán Hoa Kỳ nói chung, Cục Phòng, chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế Hoa Kỳ, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ nói riêng cùng các chuyên gia giảng dạy đến từ Liên bang Hoa Kỳ với kiến thức, kinh nghiệm dày dặn của mình thông qua thực tiễn công tác đã tận tình chia sẻ, truyền đạt những kiến thức tốt nhất về nghiệp vụ điều tra tội phạm tham nhũng cho các học viên”, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh và bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới, mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Đại sứ quán Hoa Kỳ cùng các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ sẽ có nhiều bước phát triển hơn nữa, đặc biệt là trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm rửa tiền, buôn người.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng giao Học viện ANND, với tư cách là một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu của Bộ Công an chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an triển khai các hoạt động đào tạo với phía Đại sứ quán Hoa Kỳ một cách hiệu quả để có cơ hội tiếp thu, học hỏi nhiều nhất có thể những tinh hoa, kinh nghiệm tích lũy được từ các chuyên gia thuộc các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ. Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị các học viên sẽ ứng dụng những kiến thức đã tích lũy được sau khóa học vào công tác thực tiễn một cách hiệu quả nhất.

Huyền Thanh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/lanh-dao-bo-cong-an/be-giang-lop-boi-duong-chuyen-de-dieu-tra-toi-pham-tham-nhung-do-chuyen-gia-hoa-ky-giang-day-i664617/