Bế giảng khóa Bồi dưỡng kỹ năng đối ngoại và phiên dịch dành cho cán bộ Lào

Chiều ngày 20/9, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ Bế giảng Khóa bồi dưỡng 'Kiến thức, kỹ năng công tác đối ngoại' và Khóa bồi dưỡng 'Kỹ năng phiên dịch' dành cho công chức, viên chức Bộ Ngoại giao Lào.

Tham dự Lễ bế giảng, về phía Bộ Ngoại giao có Trợ lý Bộ trưởng Phạm Sanh Châu, thay mặt Lãnh đạo Bộ Ngoại giao tham dự và chúc mừng các học viên; PGS.TS Nguyễn Vũ Tùng, Giám đốc Học viện Ngoại giao, cùng đại diện Lãnh đạo các đơn vị của Bộ Ngoại giao và Học viện Ngoại giao. Về phía Đại sứ quán Lào có ông Viengxay Darasen, Tham tán Công sứ tham dự.

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Sanh Châu phát biểu tại Lễ bế giảng. (Ảnh: Trung Hiếu)

Phát biểu tại buổi lễ bế giảng, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Sanh Châu khẳng định, khóa bồi dưỡng này nằm trong chương trình hoạt động nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam và Lào, nhằm hỗ trợ nước bạn Lào trong công tác đào tạo cán bộ trẻ.

Ông bày tỏ mong muốn rằng thông qua khóa học, các bạn Lào có thêm nhiều kinh nghiệm làm công tác đối ngoại, hiểu rõ chính phủ và nhân dân Việt Nam đặc biệt coi trọng mối quan hệ và tình hữu nghị Việt - Lào, hiểu rõ về chính sách đối ngoại cũng như phong tục, văn hóa, đất nước và con người Việt Nam.

Giám đốc Học viện Ngoại giao, PGS.TS Nguyễn Vũ Tùng phát biểu tại Lễ bế giảng. (Ảnh: Trung Hiếu)

Giám đốc Học viện Ngoại giao, PGS.TS Nguyễn Vũ Tùng nhấn mạnh, Khóa bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đối ngoại và kỹ năng phiên dịch dành cho công chức viên chức Bộ Ngoại giao Lào là cơ hội để Bộ Ngoại giao hai nước cùng chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, những bài học thực tế để làm tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Sanh Châu, Giám đốc Học viện Ngoại giao Nguyễn Vũ Tùng chụp ảnh lưu niệm với các học viên Lào. (Ảnh: Trung Hiếu)

Đây là khóa học thứ hai nằm trong khuôn khổ thực hiện “Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Ngoại giao nước CHDCND Lào giai đoạn 2014-2020” “Thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam và Viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao nước CHDCND Lào”, và theo tinh thần chỉ đạo tại tham vấn song phương giữa hai Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam - Lào lần thứ hai năm 2015, nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp và hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực trong đó có đào tạo bồi dưỡng công chức viên chức làm công tác đối ngoại của hai nước. Khóa học đầu tiên đã được tổ chức tại Hà Nội vào năm 2016.

Khóa “Kỹ năng phiên dịch” được tổ chức tại 2 địa điểm: từ ngày 13/8-17/8/2018 tại Vientiane, Lào và 20/8-20/9/2018 tại thành phố Hà Nội. Theo yêu cầu thiết thực của các học viên là phiên dịch hội thảo, nên khóa học tập trung vào kỹ năng dịch đuổi (5 tuần), còn lại là kỹ năng cabin (1 tuần), dành cho đa số những cán bộ chưa được đào tạo hoặc chưa có kinh nghiệm.

Khóa “Kiến thức, kỹ năng công tác đối ngoại” diễn ra từ ngày 10/9-20/9 tại Học viện Ngoại giao, đã cung cấp những kiến thức nâng cao về đối ngoại cũng như cập nhật tình hình và xu thế của khu vực.

Hai khóa bồi dưỡng các kỹ năng dành cho công chức, viên chức Bộ Ngoại giao Lào với sự tham dự của 30 học viên Lào, các nội dung giảng dạy được các học viên đánh giá thiết thực và bổ ích, được chuẩn bị công phu. Các giảng viên là những nhà ngoại giao cấp cao, những giảng viên giàu kinh nghiệm, tâm huyết, đã và đang giữ nhiều chức vụ quan trọng cả trong và ngoài nước như: Nguyên Phó Thủ tướng Chính Phủ Vũ Khoan, PGS.TS Nguyễn Vũ Tùng, nguyên Đại sứ Trần Ngọc Thạch tại UAE và Giám đốc Trung tâm Biên phiên dịch - Học viện Ngoại giao, thầy Jeff Smith -Trưởng phòng Biên phiên dịch Đại học Hà Nội, Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, Lãnh đạo các Vụ/ Cục của Bộ Ngoại giao…

Đại diện Lãnh đạo các đơn vị của Bộ Ngoại giao và Học viện Ngoại giao chụp ảnh lưu niệm với các học viên Lào. (Ảnh: Trung Hiếu)

Đoàn cán bộ Ngoại giao Lào cũng đã có buổi làm việc và giao lưu với 2 đơn vị của Học viện Ngoại giao là Viện Chiến lược và Viện Biển Đông.

Trong thời gian diễn ra các khóa học, Học viện Ngoại giao đã tổ chức một số chương trình ngoại khóa, tham quan để giới thiệu và quảng bá tới các bạn Lào vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam như: Vịnh Hạ Long, Tràng An - Bái Đính (Ninh Bình), xem Múa rối nước…

Trung Hiếu

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/be-giang-khoa-boi-duong-ky-nang-doi-ngoai-va-phien-dich-danh-cho-can-bo-lao-78206.html