Bế giảng Chương trình đào tạo tiếng Tây Ban Nha

Ngày 12/12 diễn ra Lễ bế giảng Chương trình đào tạo tiếng Tây Ban Nha dành cho công chức Việt Nam năm 2019 do Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Colombia tại Việt Namtổ chức.

Ông Lê Công Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Châu Mỹ, Bộ Ngoại giao phát biểu tại Lễ bế giảng. (Ảnh: Trung Hiếu)

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Công Tiến - Phó Vụ trưởng Vụ châu Mỹ, Bộ Ngoại giao, đại diện cho Ban tổ chức khóa học khẳng định: Chương trình đào tạo tiếng Tây Ban Nha cho công chức, viên chức Việt Nam năm 2019 là kết quả sau gần 6 tháng trao đổi, hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam (đại diện là Vụ Tổ chức Cán bộ), Đại sứ quán Colombia tại Hà Nội và các cơ quan, bộ, ngành Trung ương. Đây là một trong những hoạt động hợp tác trọng điểm nhằm cụ thể hóa các cam kết giữa hai Bộ Ngoại giao và thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Colombia.

Theo ông Tiến, đây là lần thứ 2 Chương trình đào tạo được tổ chức tại Việt Nam. Khóa học nằm trong khuôn khổ sáng kiến “Tăng cường quảng bá văn hóa Colombia thông qua giảng dạy ngôn ngữ Tây Ban Nha” do Bộ Ngoại giao Colombia khởi xướng và chọn Bộ Ngoại giao Việt Nam là đơn vị chủ trì tổ chức. Chương trình đào tạo có sự tham gia của 65 học viên từ Bộ Ngoại giao và một số cơ quan Trung ương của Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo Vụ châu Mỹ nhận định, khóa học có ý nghĩa thiết thực, đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Việt Nam. Con số hơn 60 học viên đăng ký tham dự Chương trình vừa cho thấy sự quan tâm của từng cán bộ đối với ngôn ngữ Tây Ban Nha, vừa thể hiện sự ủng hộ và nỗ lực rất lớn của lãnh đạo các cơ quan của Việt Nam trong việc khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ nâng cao hiểu biết về ngôn ngữ, văn hóa và con người các nước sử dụng tiếng Tây Ban Nha, cụ thể là Colombia.

"Bộ Ngoại giao tin tưởng rằng, đây là một tiền đề tốt đẹp góp phần thúc đẩy chặt chẽ hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Colombia trong thời gian tới", ông Lê Công Tiến nhấn mạnh.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Tiến gửi lời cảm ơn chân thành về sự hợp tác, hỗ trợ quý báu của Bộ Ngoại giao Colombia và Đại học Hoàng gia Bolivia; cảm ơn giảng viên của chương trình, cô Pillar Andrea Sierra về sự kiên trì, nhiệt tình và tâm huyết mà cô đã thể hiện qua từng bài giảng để làm nên thành công cho Chương trình đào tạo.

Đại sứ Colombia tại Việt Nam Miguel Angel Rodriguez Melo phát biểu tại Lễ bế giảng. (Ảnh: Trung Hiếu)

Đại sứ Colombia tại Việt Nam Miguel Angel Rodriguez Melo phát biểu bày tỏ hy vọng khóa học đã đáp ứng được mong đợi của các học viên và mong rằng trong một tương lai không xa có thể chào đón các học viên tại đất nước Colombia. Colombia cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác song phương giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị, thương mại, văn hóa và giáo dục.

“Chúng tôi mong có thể làm việc cùng với các bạn Việt Nam bởi vì chúng tôi biết rằng, cùng nhau, chúng ta có thể đạt được những lợi ích tốt nhất cho công dân hai nước, bao gồm việc chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao kiến thức”, Đại sứ khẳng định.

Tại Lễ bế giảng, Đại sứ Miguel Angel Rodriguez Melo đã trao chứng chỉ tốt nghiệp cho các học viên.

Ban Tổ chức Khóa học và các học viên chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Trung Hiếu)

Hoàng Trung Hiếu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hoc-vien-ngoai-giao-be-giang-chuong-trinh-dao-tao-tieng-tay-ban-nha-106044.html