Bế giảng 3 lớp đào tạo hạt nhân văn nghệ cơ sở năm 2019

Sau hơn hai tháng tổ chức học tập, ngày 30/7/2019, Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội phối hợp với Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô tổ chức lễ bế giảng và báo cáo tốt nghiệp 3 lớp đào tạo hạt nhân văn nghệ cơ sở các bộ môn: Thanh nhạc - múa - khiêu vũ năm 2019.

Tới dự, chỉ đạo lễ bế giảng có Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Vũ Mạnh Tiêm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến.

Ông Phạm Tuấn Anh - Giám đốc Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô cho biết : Thực hiện chức năng, nhiệm vụ là Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ, phát triển năng khiếu, tài năng cùng sở thích lành mạnh về văn hóa nghệ thuật của công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và đào tạo hạt nhân cho phong trào văn hóa văn nghệ cơ sở góp phần từng bước xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CNVCLĐ Thủ đô, 12 năm qua, Cung Văn hóa đã tích cực phối hợp với Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng hạt nhân văn hóa văn nghệ. Đến nay, đã có hàng trăm cán bộ, hạt nhân đã và đang phát huy được vai trò của mình trong phong trào văn hóa văn nghệ tại cơ sở.

 Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Vũ Mạnh Tiêm và Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến trao giấy chứng nhận cho các học viên lớp khiêu vũ

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Vũ Mạnh Tiêm và Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến trao giấy chứng nhận cho các học viên lớp khiêu vũ

Tiếp nối những thành công đó, được sự chỉ đạo của Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố, năm 2019, Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô cùng Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động Thành phố tiếp tục tổ chức 3 lớp đào tạo, bồi dưỡng hạt nhân văn hóa văn nghệ cơ sở với bộ môn: Thanh nhạc - múa - khiêu vũ với tổng số 365 học viên đăng ký, khai giảng ngày 22/5/2019.

Đánh giá về chất lượng học tập của 3 lớp hạt nhân văn hóa văn nghệ cơ sở năm 2019, ông Phạm Tuấn Anh nhấn mạnh: Đa số học viên có ý thức tổ chức kỷ luật, nhiệt tình, trách nhiệm, hăng say học tập nên đạt kết quả học tập tốt, qua đó phát triển đáng kể về năng khiếu, khả năng tư duy về nghệ thuật cũng như kỹ năng tổ chức phát triển phong trào của các học viên.

Các đồng chí: Hà Đông – Trưởng Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội và Phạm Tuấn Anh - Giám đốc Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô trao giấy chứng nhận cho các học viên lớp thanh nhạc

“Với những kiến thức thu được sau hai tháng học tập và chương trình biểu diễn báo cáo hôm nay, chúng tôi tin tưởng rằng các học viên sẽ trở thành hạt nhân nòng cốt xây dựng, phát triển phong trào văn hóa văn nghệ tại cơ sở, góp phần từng bước xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CNVCLĐ Thủ đô”, ông Phạm Tuấn Anh cho biết.

Các đồng chí: Trần Bảo Khánh - Phó Giám đốc Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô và Nguyễn Thúy Hằng – Phó Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động Thành phố trao giấy chứng nhận cho các học viên lớp múa

Phát biểu tại lễ bế giảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Vũ Mạnh Tiêm đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác đào tạo hạt nhân văn hóa cơ sở của các cấp công đoàn Thủ đô và cho rằng, đây chính là hoạt động thiết thực chăm lo đời sống tinh thần, vì lợi ích của đoàn viên.

Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo và các cấp công đoàn Thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô trong công tác tuyển sinh, quản lý học viên, nghiên cứu, đổi mới giáo trình đào tạo phù hợp đặc điểm tình hình CNVCLĐ để công tác đào tạo hạt nhân văn hóa văn nghệ cơ sở cũng như công tác xây dựng phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao trong CNVCLĐ Thủ đô tiếp tục phát triển, đạt hiệu quả ngày càng cao hơn, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

Các học viên lớp khiêu vũ thể hiện tiết mục báo cáo tốt nghiệp

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Ngô Văn Tuyến cho rằng bồi dưỡng lớp hạt nhân văn hóa, đây là nhiệm vụ không thể thiếu được của Công đoàn Hà Nội, xác định mỗi đồng chí hạt nhân văn hóa khi được bồi dưỡng, được đào tạo về đội ngũ cơ sở, họ chính là những người thúc đẩy phong trào hoạt động văn hóa cơ sở, nhân rộng trên địa bàn Thủ đô.

Các học viên lớp múa thể hiện tiết mục báo cáo tốt nghiệp

Đồng chí Ngô Văn Tuyến cũng đề nghị các học viên, sau khi tốt nghiệp khóa học sẽ mang năng khiếu, sự tâm huyết của mình với hoạt động văn hóa văn nghệ để tiếp tục là nhân tố nhân rộng, lan tỏa tới đoàn viên, người lao động tình yêu nghệ thuật, góp phần xây dựng, phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ tại cơ quan, đơn vị.

Các học viên lớp thanh nhạc thể hiện tiết mục báo cáo tốt nghiệp

Tại buổi lễ bế giảng, Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô đã trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo bồi dưỡng hạt nhân văn hóa cơ sở cho 220 học viên của 3 lớp thanh nhạc, múa, khiêu vũ.

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/be-giang-3-lop-dao-tao-hat-nhan-van-nghe-co-so-nam-2019-94437.html