Bé gái vừa chào đời bị bỏ rơi ở khuôn viên bệnh viện

Một bé gái sơ sinh được quấn bằng khăn vải màn bị bỏ rơi ở khuôn viên bệnh viện vừa được các bác sĩ chăm sóc, cứu chữa.

Theo đó, khoảng 16h30 chiều 6/11, tại khu vực khuôn viên khu C Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả (phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), người dân bỗng nghe thấy tiếng khóc của trẻ nhỏ nên đã tìm kiếm.

Tại ghế đá trong khuôn viên, người dân bất ngờ phát hiện một bé gái vừa chào đời được quấn bằng khăn vải màn để trong túi bóng.

Ngay sau đó, người dân đã báo cho lãnh đạo bệnh viện để kiểm tra, chăm sóc cho bé.

Sau khi được các y bác sĩ chăm sóc, sức khỏe cháu bé đã ổn định

Theo lãnh đạo bệnh viện, thời điểm phát hiện ra bé, sức khỏe của bé yếu do bị bỏ ngoài trời, trên người không có bất kỳ một loại giấy tờ nào. Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, chăm sóc cho bé.

Hiện tại, sức khỏe của cháu bé đã ổn định. Lãnh đạo bệnh viện đã báo cáo với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để phối hợp tìm người thân của cháu bé.

Hải Phong

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/be-gai-vua-chao-doi-bi-bo-roi-o-khuon-vien-benh-vien-275148.html