Bé gái viết tâm thư vay tiền ngoại mua máy tính

Thay vì xin cha mẹ tiền mua máy tính, bé gái tên C. (12 tuổi, ở quận 12, TPHCM) đã viết tâm thư vay tiền bà ngoại kèm kế hoạch trả nợ.

Bức thư với nét chữ trẻ con được mẹ của bé gửi cho tôi xem với niềm vui sướng, tự hào. Chị H. - mẹ của bé - cho biết, bé C. đã biết tính toán làm việc, tự giác từ nhỏ. Chị hy vọng con sẽ có ý thức trách nhiệm với đồng tiền, biết lao động chân chính và kiếm tiền giỏi hơn bố mẹ.

Trong thư, bé C. viết: “Thưa ngoại, ngoại cho con mượn tiền để mua máy tính nhé ngoại. Con cần một cái máy tính để làm việc giúp mẹ con. 1 tháng con được 1 triệu, con sẽ trả góp cho ngoại”. Cuối thư cô bé còn cam kết sau 7 tháng sẽ trả đủ.

Bức thư vay tiền của ngoại của bé C.

Chị H. giải thích, do hai mẹ con gần gũi nên con gái biết mẹ bận bịu với nhiều việc liên quan đến nhập liệu trên máy vi tính. Vì vậy, cô bé đã nhờ mẹ chỉ cho cách sử dụng máy tính và đã rất thuần thục công việc, như một thư ký thứ thiệt.

Thấy con đam mê làm trên máy tính và biết tự giác giúp mẹ nên chị H. đề nghị mỗi tháng sẽ cho con gái 1 triệu đồng, xem như tiền công, con được tùy thích sử dụng số tiền ấy vào bất cứ mục đích cá nhân nào. Thế nhưng, vì cả hai mẹ con chỉ có một máy tính nên bé nghĩ ra cách vay tiền ngoại để mua laptop bằng một lá thư có kế hoạch trả nợ rõ ràng như trên.

Chị H. tâm sự, nhiều lúc chị cũng trăn trở việc con gái biết lo nghĩ sớm sẽ khổ, nhưng rồi chị đồng ý với những lựa chọn và sự trưởng thành của con. Chị nói: “Đâu ai biết chắc được ngày mai sẽ ra sao. Không cha mẹ nào có thể sống đời ở bên con hoài được, nên tôi khuyến khích con biết tự lập, biết chăm lo cho bản thân”.

Ảnh minh họa

Theo các chuyên gia, phụ huynh có thể hướng dẫn con cái cách lao động và kiếm tiền một cách chân chính từ nhỏ, chẳng hạn như giúp bố mẹ một công việc gì đó hoặc tham gia vào các gian hàng hội chợ bán các vật phẩm hoặc sách, đồ chơi cũ để gây quỹ giúp đỡ các bạn vượt khó. Tuy nhiên, điều này phải rất khéo léo, và dựa trên tinh thần tự nguyện của con thay vì bắt ép chúng làm những điều chúng không ham thích.

Thay vì sẵn sàng móc ví cho con tiền, phụ huynh hãy khuyến khích con làm việc hợp lý để có được những đồng thù lao chính đáng. Ngoài ra cần lưu ý thêm, không chỉ giao con phụ giúp việc nhà, phụ huynh có thể tặng một chút tiền để khuyến khích trẻ đọc trọn những cuốn sách quý, sách có ý nghĩa cho tương lai, thay vì ép buộc chúng rửa chén quét nhà.

Trở lại với câu chuyện của nhà chị H., việc bé C. cam kết trả nợ khi mượn nợ bà ngoại là biểu hiện của người có ý thức, có trách nhiệm với việc mình làm, rất đáng khích lệ.

Theo www.phunuonline.com.vn

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/gia-dinh/cung-con-truong-thanh/be-gai-viet-tam-thu-vay-tien-ngoai-mua-may-tinh-269412.html