Bé gái Việt được mệnh danh Marian Rivera nhí, 7 tuổi đã tậu được đất nhờ cát xê đi diễn

Sinh ra ở thành phố Kuala Lumpur (Malaysia) và mới chuyển về Việt Nam sinh sống được 2 năm nhưng Trinity đã nhanh chóng trở thành sao nhí được nhiều người yêu thích.

Bố là người Malaysia, mẹ là người Việt, Trinity Jin Jin (7 tuổi) sở hữu vẻ đẹp lai gây thương nhớ với gương mặt xinh đẹp, khả ái và mang thần thái của một cô nàng “hoa hậu”. Cô bé còn được ví như mỹ nhân Philipines Marian Rivera nhí, là Hoa hậu nhí tương lai.

Không chỉ sở hữu thành tích học tập tốt, cô bé còn giành được nhiều giải thưởng như “Mẫu nhí được yêu thích” năm 2018, giải nhất “Sân khấu bé yêu”, giải “Giám khảo yêu thích” trong chương trình Siêu mẫu nhí và là Thiên thần đẹp nhất tại cuộc thi Angel 2019.

Cùng trò chuyện với chị Đặng Thị Uyên Phương - mẹ của Trinity Jin Jin để hiểu rõ hơn về cô bé này!

Cùng trò chuyện với chị Đặng Thị Uyên Phương - mẹ của Trinity Jin Jin để hiểu rõ hơn về cô bé này!

Bông hồng lai đa tài

Bé Trinity được biết đến là bông hồng lai đa tài, sống ở Malaysia từ nhỏ và mới về Việt Nam được 2 năm nhưng đã nhanh chóng được mọi người yêu thích và biết đến, chị phát hiện bé có năng khiếu nghệ thuật từ khi nào?

Lúc hơn 1 tuổi Trinity đã biết chọn quần áo và giày dép phối, rồi hay soi gương cầm cây cọ giả làm cái mic nói líu lo. Mình cứ nghĩ con nít bé nào chẳng thế. Đến khi bé về Việt Nam lúc 4,5 tuổi. Bé đi học tập văn nghệ với trường 2 tháng để biểu diễn lễ tổng kết cuối năm, lúc bé tập rất chăm chỉ và háo hức. Nhưng lúc lên biểu diễn bé run rẩy và khóc vì thiếu tự tin.

1 tuần sau đó, mình cho bé tham gia lớp mẫu nhí. Lúc đầu bé không thích, vẫn ngại và không tự tin. 2-3 tháng sau bé thay đổi hoàn toàn. Bé bắt đầu thích và dần dần đam mê. Rồi duyên quay TVC, đi phim đến lúc nào không hay. Giờ bé là mẫu nhí chuyên nghiệp và cũng là diễn viên nhí.

Mình nhớ quảng cáo đầu tiên con đóng với diễn viên Thúy Diễm và Lương Thế Thành. Phim đầu tiên con tham gia là phim điện ảnh “Kẻ Đào Mồ” quay 10/2019 và dự định công chiếu trong năm nay 2020. Sau đó được may mắn mời tham gia phim YouTube, phim truyền hình và sitcom.

Phải nói quyết định về Việt Nam là bước ngoặt với bé khi chị phát hiện năng khiếu của con?

Thật sự mình không về Việt Nam với định hướng cho bé theo nghệ thuật. Mình về Việt Nam vì ba của bé chuyển công tác về đây. Mình nghĩ tất cả là duyên với bé được Tổ nghề đãi. (Cười)

Thời gian đầu bé về Việt Nam sống và học tập gặp những khó khăn như thế nào, thưa chị?

Thời gian đầu, bé gặp khá là nhiều khó khăn, trong đó lớn nhất là ngôn ngữ, bé không biết nói tiếng Việt vì lúc nhỏ ở Malaysia và Singapore, bé chỉ nói tiếng Anh và chút chút tiếng Hoa. Vì mình không nói tiếng Việt với bé từ nhỏ nên khi về Việt Nam bé học lại từ đầu tiếng Việt. Tuy nhiên, bé cũng rất dễ hòa nhập vì gia đình hay di chuyển theo ba đi công tác.

4,5 tuổi Trinity bắt đầu tham gia mẫu nhí và nhanh chóng tạo được sức hút.

Được mệnh danh là “bông hồng lai đa tài”, ngoài mẫu nhí và diễn xuất, bé có năng khiếu nào nữa, thưa chị?

Không chỉ là người mẫu, diễn viên nhí, Trinity còn biết trượt băng nghệ thuật, chơi đàn piano, khiêu vũ, yoga. Con biết đọc rap và hát nữa. Mình cho con học hết các môn để bé được trải nghiệm, rồi từ đó mới biết bé thích gì nhất. Bé thích bơi, bé bơi khá đẹp và giỏi. Lúc trước bé ít đi show mình có thời gian cho bé học nhiều hơn. Dạo này bé chỉ tập trung vào lớp mẫu chuyên nghiệp, lớp diễn xuất chuyên nghiệp và học bơi. Còn các môn khác chỉ là giải trí. Tuy nhiên, mình vẫn ưu tiên việc học và quy định chỉ nhận 2-3 show trong tuần.

Chị thấy bé thay đổi như thế nào từ khi tham gia mẫu nhí và diễn xuất?

Mình thấy bé tự tin hơn rất nhiều. Và điều quan trọng là bé đã vượt qua chính mình và phát huy được đam mê của bé.

Cô bé chạm ngõ điện ảnh với vai diễn của đạo diễn Công Hậu.

Dùng tiền cát xê mua mảnh đất cho con

Là con gái út trong nhà, Trinity có được chiều chuộng nhiều không, thưa chị?

Trinity rất tình cảm, thùy mị, nhẹ nhàng. Nhưng khi thân quen thì rất nhây. Bé cũng biết tự chăm chút bản thân, sợ mập, sợ xấu, không dám ăn quá nhiều. Ở nhà mình thường đóng vai ác còn ba chiều con gái lắm nhưng sai vẫn bị la bị phạt. (Cười)

Nhà mình có giúp việc nên bé không phải phụ giúp việc nhà. Tuy nhiên Trinity tự lập từ bé, tự làm hết mọi thứ cho bản thân, đặc biệt không được sai bảo cô giúp việc. Những gì con không làm được thì nhờ bà thôi còn lại tự làm hết.

Có con gái làm mẫu nhí, chị tốn nhiều tiền bạc để “đầu tư”, chăm chút vẻ bề ngoài của bé không?

Tất nhiên mình sẽ phải đầu tư quần áo cho bé khi đi event, và trang phục đi diễn, còn TVC thì có đồ của nhà sản xuất và khách hàng. Mình đầu tư khá nhiều về giày để diễn các show thời trang vì thường NTK chỉ may đồ thôi. Ra ngoài đi chơi Trinity mặc đồ cũng khá là giản dị, tone màu nhẹ nhàng. Tuy nhiên mình tuyệt đối không cho con sử dụng hàng hiệu vì nhà mình cũng không phải có điều kiện lắm. (Cười)

Vẻ đẹp lai thu hút mọi người.

Công việc mẫu nhí tiếp xúc với trang điểm nhiều, chị làm thế nào để giữ gìn làn da cho con khi còn nhỏ? Chị có lo sợ con sẽ bị mất tuổi thơ không?

Trinity dưỡng da mặt từ lúc nhỏ cho đến giờ luôn, từ 1 tuần tuổi nên bé vẫn duy trì dưỡng kem dưỡng da mặt dành cho baby. Lớn con không dưỡng hàng ngày nữa mà khi nào đi show nhiều thì dùng nhiều hơn. Trước khi make up, Trinity sẽ thoa lớp kem dưỡng đó lên trước.

Hiện tại, bé vẫn vui chơi hoạt động bình thường như các bạn cùng trang lứa. Theo mình, đi diễn đi quay cũng là một môn nghệ thuật giải trí. Bé vẫn không nghĩ việc bé đi quay đi diễn là đi làm kiếm tiền hay gì cả mà chỉ đơn giản là bé đang làm điều bé thích. (Cười)

Nhiều phụ huynh dùng số tiền cát xê của con bỏ lợn hoặc gửi tích kiệm, còn chị sử dụng số tiền cát xê của con như thế nào?

2 năm qua con đi show, mình gom hết và thêm vào cho đủ để mua 1 miếng đất trên Bảo Lâm, Bảo Lộc, coi như đó là thành quả của con. Tuy nhiên, mình sẽ trừ dần số tiền mà mình đang bù vào mua đất sau. (Cười)

Bé là “Thiên thần đẹp nhất 2019”, nhiều người còn gọi bé là Marian Rivera nhí, chị có dự định mai sau cho bé thử sức với cuộc thi sắc đẹp?

Hiện mình chưa có dự định cho bé tham gia cuộc thi hoa hậu. Mọi thứ mình để tự nhiên. Với mình không biết bé có dậy thì thành công hay không và liệu bé có muốn tham gia không... Mình tôn trọng quan điểm và mong muốn của bé.

Xin cảm ơn những chia sẻ của chị!

Cô bé Trinity vô cùng tài năng biết 3 thứ tiếng: Tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Hoa.

Hồng Nhung

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/be-gai-viet-duoc-menh-danh-marian-rivera-nhi-7-tuoi-da-tau-duoc-dat-nho-cat-xe-di-dien-51202024893830997.htm