Bé gái vào bệnh viện với tay kẹt trong ống chân giường sắt

Tại bệnh viện, bệnh nhân được các bác sĩ gây mê, bôi trơn và rút được tay ra khỏi chân giường sắt đang dính chặt

Sáng 16-9, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố cho biết vừa "giải cứu" thành công bé gái 3 tuổi bị kẹt tay vào chân giường sắt. Bệnh nhi là bé P.H.M.N (ở huyện Bình Chánh, TP HCM), được đưa vào viện cấp cứu hoảng loạn, kèm theo là ống sắt được cưa đứt dính chặt cánh tay.

Tại bệnh viện, bé N. được các bác sĩ gây mê, bôi trơn và dùng thủ thuật rút tay bé nhẹ nhàng ra khỏi dị vật. Trước đó, bé N. đang ngồi trên giường, đút tay vào ống chân giường sắt rồi mắc kẹt luôn trong đó, la hét thất thanh, người nhà phát hiện cắt chân giường đưa cùng bé vào luôn bệnh viện.

Bé gái được rút cánh tay mắc kẹt ra khỏi chân giường

Bé gái được rút cánh tay mắc kẹt ra khỏi chân giường

Theo ThS-BSCK2 Huỳnh Cao Nhân, Trưởng Khoa Ngoại niệu, thường cha mẹ sẽ chỉ nhận ra sự cố khi nghe bé khóc thét lên. Trước khi đưa con đi bệnh viện, có thể thực hiện một số động tác sơ cứu đơn giản mà hiệu quả.

Cụ thể: Nâng cao vùng bị tổn thương để giảm đau và phù nề (đây là việc quan trọng nhất cần làm trong vòng 48 giờ đầu); chườm đá (dùng túi nilon đựng đá lạnh hoặc một túi rau quả đông lạnh sạch có sẵn trong ngăn đá, giúp giảm phù nề và giảm đau rất hiệu quả); giảm đau (cho uống thuốc giảm đau (paracetamol, ibuprofen) theo đúng chỉ dẫn, cho nghe nhạc hoặc xem bộ phim hoạt hình yêu thích trên đường chuyển đi cũng giúp bé cảm thấy dễ chịu hơn...

NGUYỄN THẠNH

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/be-gai-vao-benh-vien-voi-tay-ket-trong-ong-chan-giuong-sat-20200916111117272.htm