Bé gái tử vong nghi ăn trúng bả chó

Trong lúc vui chơi ở sân nhà, hai bé gái thấy vật giống kẹo mút nên cầm lên chơi rồi chia nhau ăn. Ít phút sau, cả hai rơi vào trạng thái co giật.

Sáng 19/4, Công an huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của bé gái L.T. N. (4 tuổi, ngụ xã Nam Dong, huyện Cư Jút).

Theo bà Phan Thị Hoàn, Phó chủ tịch UBND xã Nam Dong, khoảng 6h cùng ngày, N. và P.L.A.T. (4 tuổi, ngụ cùng địa phương), trong lúc chơi trước sân thấy vật giống kẹo mút nên nhặt lên chơi. Hai bé gái sau đó chia nhau ăn và lên cơn co giật, khó thở.

Hai bé gái được người nhà phát hiện đưa đến Trung tâm Y tế huyện Cư Jút cấp cứu. Tuy nhiên, cháu N. đã tử vong, còn cháu T. đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

“Vật 2 cháu ăn có hình kẹo mút nghi là bả chó. Ngay sau khi vụ việc xảy ra chính quyền địa phương đã tới thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân”, bà Hoàn nói.

Quang Yên

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/be-gai-tu-vong-nghi-an-trung-ba-cho-d288725.html