Bé gái tử vong bất thường khi ở nhà với cha dượng, công an vào cuộc

Khi người mẹ đi làm về thì thấy bé kêu đau, dù được gia đình đưa đến bệnh viện nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Ngày 8/8, thông tin từ UBND xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Tương Dương, Công an tỉnh Nghệ An điều tra vụ một bé gái tử vong bất thường trên địa bàn.

Ngôi nhà xảy ra vụ việc.

Ngôi nhà xảy ra vụ việc.

Thông tin ban đầu, vào chiều 6/8, chị Lục Thị B. trú bản Xiêng Hương, xã Xá Lượng đi làm về thì nghe thấy con gái 2 tuổi khóc kêu đau. Sau đó, chị đã cùng người thân đưa bé đến Trung tâm Y tế huyện Tương Dương để kiểm tra. Tuy nhiên, cháu bé bất ngờ tử vong sau đó.

Nhận được thông tin, Ban công an xã đã có mặt tại nhà riêng của chị B. bảo vệ hiện trường, điện báo cho Công an huyện Tương Dương, Công an tỉnh Nghệ An về điều tra vụ việc.

Được biết, chị B. đã qua một đời chồng và có 2 người con. Cách đây khoảng 2 tháng, anh Lê Văn Chiến đến ở chung với 3 mẹ con. Vào hôm xảy ra sự việc, cháu bé đang ở nhà cùng bố dượng.

Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/be-gai-tu-vong-bat-thuong-khi-o-nha-voi-cha-duong-cong-an-vao-cuoc-a444813.html