Bé gái thiệt mạng nghi bị chồng người giữ trẻ cưỡng hiếp

Một bé gái 11 tháng tuổi tại thị trấn Bandar Baru Bangi, gần Kuala Lumpur, Malaysia đã thiệt mạng. Chồng người giữ trẻ bị cáo buộc cưỡng hiếp và ngược đãi bé gái này.

Hãng tin CNA dẫn nguồn hãng thông tấn Bernama cho biết, đứa trẻ đã nhập viện trong tình trạng nguy kịch rồi tử vong vì những chấn thương trên người. Bernama trước đó đưa tin cô bé mới 9 tháng tuổi.

Bé 11 tháng tuổi tử vong, nghi bị chồng của người trông trẻ cưỡng hiếp. (Ảnh: The Star)

Bé 11 tháng tuổi tử vong, nghi bị chồng của người trông trẻ cưỡng hiếp. (Ảnh: The Star)

Cảnh sát trưởng Kajang, ông Ahmad Dzaffir Mohd Yussof nói với Bernama rằng nạn nhân đã tử vong vào lúc 10h30 sáng 9/11, sau hai ngày điều trị tại bệnh viện Serdang, gần Kuala Lumpur.

"Theo lời kể của mẹ nạn nhân, khi cô bé được gửi tới nhà của người trông trẻ vào buổi sáng 7/11, nạn nhân vẫn khỏe mạnh. Tuy nhiên, cô bé bắt đầu thấy khó thở vào buổi chiều và lập tức được chuyển tới phòng khám Bandar Baru Bangi trước khi được chuyển tới bệnh viện Serdang", ông Ahmad Dzaffir nói.

"Các cuộc kiểm tra kỹ lưỡng hơn trên người nạn nhân cho thấy có vết rách trên màng trinh và hậu môn của nạn nhân cũng bị rách", Cảnh sát trưởng Kajang cho biết thêm.

Theo ông Ahmad Dzaffir, cuộc khám nghiệm tử thi do Khoa Nghiên cứu bệnh tật của Bệnh viện Serdang tiến hành phát hiện cái chết của nạn nhân là do "tác động thô bạo lên đầu" gây ra vì hộp sọ của bé gái có vết nứt.

"Ngoài ra còn có các vết xước ở phía trên bên trái và bên phải đầu nạn nhân", ông Ahmad Dzaffir nói.

Theo Cảnh sát trưởng Kajang, cha mẹ nạn nhân sống cùng khu nhà với người trông trẻ và bắt đầu gửi con từ hồi tháng Chín. Cảnh sát đã bắt giữ người trông trẻ (28 tuổi) và người chồng làm thợ cắt tóc (36 tuổi) của cô ta. "Xét nghiệm nước tiểu cho thấy người đàn ông này dương tính với ma túy đá", Ahmad Dzaffir khẳng định.

Sầm Hoa

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/the-gioi-do-day/be-gai-thiet-mang-nghi-bi-chong-nguoi-giu-tre-cuong-hiep-488374.html