Bé gái sơ sinh mắc bệnh tim, gan, phổi cùng lúc

Nhìn cô con gái đầu lòng thở khò khà khò khè, có những lúc tím tái đôi vợ chồng trẻ run sợ. Chưa có kinh nghiệm nuôi con, nên có lẽ đôi vợ chồng trẻ đã không sớm nhận biết được dấu hiệu bệnh của con.

Bé 6 tháng tuổi mắc nhiều bệnh cùng lúc

Có những lúc bé khóc tím tái cả người nhưng họ chỉ nghĩ là do con khóc quá mới bị như vậy. Họ không biết rằng đó là một trong những dấu hiệu của bệnh. Chỉ đến khi cô con gái bị ho, viêm phổi, nóng sốt đưa tới bệnh viện bác sĩ mới tìm ra một loạt bệnh.

Bé Yến mắc nhiều bệnh cùng lúc.

Bé Yến mắc nhiều bệnh cùng lúc.

Bé Lê Nguyễn Kim Yến (6 tháng tuổi ở trọ tại số 28/3 đường liên khu 89, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) bị bệnh tim bẩm sinh (tim thủng lỗ) bướu máu gan, viêm phổi.

Theo người nhà kể, vào tháng 5/2019 bà ngoại của bé qua đời, cũng trong ngày đó bé ho rất dữ. Bụng bé Yến lớn hơn bình thường và có dấu hiệu căng cứng. Bé bú mẹ rất ít, quấy khóc cả ngày.

Khi gia đình đưa bé tới bệnh viện tỉnh, bé phải nhập viện điều trị vì tình trạng thiếu máu và gan to, viêm phổi. Những ngày tiếp theo, sau khi làm các xét nghiệm, siêu âm bác sĩ còn tìm thấy bé Yến có các bệnh khác như bướu máu gan và tim thủng lỗ.

Cha mẹ làm công nhân không đủ tiền chữa bệnh cho con.

Bé Yến được chuyển đến BV Nhi Đồng để điều trị tiếp vì tình trạng khá nặng nề. Bước xử trí ban đầu sẽ được bít nhánh máu vào gan, có thể sẽ phải xử trí nhiều lần.

Quá trình chữa bệnh cho bé Yến sẽ không thể là một sớm một chiều. Sau khi điều trị viêm phổi và bướu máu gan mới tính tiếp đến việc sửa chữa khiếm khuyết ở tim.

Chỉ trong một thời gian ngắn nằm viện, cha mẹ bé đã rất khó khăn vì chi phí chữa bệnh cho con khá nhiều. Mặc dù bé còn đang trong độ tuổi hưởng bảo hiểm y tế, nhưng có một số chi phí, dụng cụ ngoài danh mục người nhà phải trả.

Cha mẹ đều làm công nhân không đủ tiền chữa bệnh

Hai vợ chồng anh Lê Văn Tuấn và chị Nguyễn Thị Kim Ngân từ Đồng Tháp và Bến Tre lên TP.HCM làm công nhân từ nhiều năm trước. Khi chưa lập gia đình, số tiền kiếm được tự nuôi sống bản thân và phụ giúp cho gia đình.

Năm 2018, đôi vợ chồng trẻ có một “mái nhà chung” (phòng trọ). Cưới nhau về chị Ngân có thai rồi sinh con khi họ chưa kịp có tiền tích lũy. Hai vợ chồng dành dụm được 10 triệu tiền khi sinh con.

Việc điều trị bệnh cho bé còn khá dài.

Có thêm một đứa con, trong căn phòng trọ ấm áp hẳn vì có tiếng khóc của trẻ thơ. Tuy nhiên, từ đây việc lo cuộc sống cũng khó khăn hơn. Chị Ngân chưa đi làm, mọi chi phí sinh hoạt đều do anh Tuấn lo liệu. Điều không may mắn bé Yến bị bệnh phải nằm viện dài ngày nên gia đình đang rất khó khăn. Trong khi bé Yến đang rất cần tiền để tiếp tục điều trị.

“Bé nằm viện miết chúng tôi cũng đuối cả về tiền bạc và sức lực. Mẹ bé phải ở viện suốt, tôi cũng lúc làm lúc nghỉ thu nhập cũng giảm. Tiền chi tiêu viện phí cứ ngày một nhiều mà tiền không còn phải vay mượn. Hôm thông gan cho bé, tiền dụng cụ phải chi trả 35 triệu đồng. Bé vẫn chưa ổn còn phải nằm viện điều trị dài dài cả về phổi, gan. Khi nào hai bệnh kia ổn, bác sĩ mới tính tới sửa chữa khiếm khuyết ở tim cho cháu. Nhìn con yếu ớt, chúng tôi hết tiền bạc những ngày tới không biết sẽ ra sao”, anh Lê Văn Tuấn than thở.

Đức Toàn

Mọi đóng góp xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: anh Lê Văn Tuấn (trọ tại số 28/3 đường liên khu 89, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM)

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2019.164 bé Lê Nguyễn Kim Yến

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. ĐT: 08 3818 1436

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/chia-se/be-gai-so-sinh-mac-benh-tim-gan-phoi-cung-luc-551740.html