Bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi sau lưng chùa Thành Nội

Ngày 27/8, người làm công quả ở chùa Thành Nội (TP. Huế) trong lúc quét dọn đã phát hiện một bé gái mới sinh đỏ hỏn, dây rốn quấn quanh người bị bỏ rơi sau lưng chùa.

Ông Hồ Văn Long cho biết nơi ông đã phát hiện cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi

Theo đó ông Hồ Văn Long (SN 1961, làm công quả ở chùa Thành Nội), khoảng 9h sáng cùng ngày, trong lúc đang dọn dẹp chùa thì nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh nên đi kiểm tra.

Lần theo tiếng khóc, ông phát hiện bên trong một chiếc thùng giấy bỏ ở góc chùa có một bé gái sơ sinh nặng khoảng 3kg, người được quấn chiếc khăn màu xanh, còn nguyên dây rốn.

Sự việc được ông Long báo sự việc cho các ni sư trong chùa và cơ quan chức năng phường Thuận Thành, TP. Huế ngay sau đó.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng và nhân viên y tế phường Thuận Thành nhanh chóng có mặt tại chùa Thành Nội để đưa cháu bé đến bệnh viện TP. Huế cấp cứu.

Hiện cháu bé đang được chăm sóc ở bệnh viện TP. Huế trong tình trạng sức khỏe đã ổn định dần.

TIẾN THÀNH

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/be-gai-so-sinh-con-nguyen-day-ron-bi-bo-roi-sau-lung-chua-thanh-noi-post225667.html