Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi với con dao rỉ sét sau lưng ở Argentina

Một em bé sơ sinh ở Argentina được tìm thấy bị bỏ rơi trong túi nhựa với một con dao thò ra phía sau lưng.

Bé gái bị bỏ rơi với nhiều vết thương sau lưng.

Bé gái bị bỏ rơi với nhiều vết thương sau lưng.

Bé gái khoảng hai ngày tuổi được huấn luyện viên thể dục Diego Sebastian Penayo, 31 tuổi, tìm thấy trên Đại lộ Costanera Oeste ở Posadas, Argentina.

Bé gái được quấn trong một chiếc chăn màu hồng, xanh và có một con dao rỉ sét ở lưng, nhưng đang khóc và có dấu hiệu của sự sống.

Ông Penayo sau đó đã đưa bé gái đến đồn cảnh sát và sau đó em được chuyển tới bệnh viện nhi.

Các bác sĩ phát hiện có một loạt vết dao và vết thương ở lưng bé gái. Bác sĩ Ramon Madariaga Treble cho rằng, mẹ của bé gái đã sinh con tại bệnh viện trước khi đi đến một con phố gần đó và bỏ rơi bé. Các nhân viên bệnh viện hiện đã đặt tên bé gái là Esperanza, có nghĩa là "Hy vọng".

David Halac, người phát ngôn của Bệnh viện, bác sĩ Fernando Barreyro, cho hay hiện em bé "ổn định" và sẽ sống sót sau vết thương. Ông lưu ý rằng các vết đâm hầu như chỉ ở bề ngoài và không làm tổn thương bất kỳ cơ quan nào.

Cảnh sát đã tìm ra mẹ của bé gái và bắt giữ cô ta dù chưa rõ người này có bị buộc tội hay không.

Thiên Ân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/be-gai-so-sinh-bi-bo-roi-voi-nhieu-vet-dao-dam-sau-lung-20200914145936654.html