Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở gốc cây gần trạm y tế

Người dân Quảng Trị đi làm đồng phát hiện bé gái bị bỏ rơi bên gốc cây xà cừ, cách trạm y tế xã 300 m.

Chiều 19/10, bà Hoàng Thị Huế, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng (Quảng Trị), xác nhận đơn vị này vừa tiếp nhận một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở gốc cây.

Trưa cùng ngày, bà Đào Thị Thúy (50 tuổi, ngụ thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng) trên đường đi làm đồng phát hiện bé gái được bọc kín trong chăn, quần áo để cạnh gốc cây (thuộc địa phận thôn Đại An Khê, xã Hải Thượng).

Sau khi phát hiện, bà Thúy bế cháu bé giao cho Trạm Y tế xã Hải Thượng để các y bác sĩ chăm sóc ban đầu.

Bé gái được chăm sóc tại Trạm y tế xã Hải Thượng. Ảnh: Trần Hóa.

Bé gái được chăm sóc tại Trạm y tế xã Hải Thượng. Ảnh: Trần Hóa.

Theo vị Trưởng trạm, bé gái sơ sinh khoảng 3-5 ngày, nặng 3 kg, được phát hiện bên gốc cây xà cừ cách Trạm Y tế xã Hải Thượng khoảng 300 m.

"Hiện sức khỏe của bé gái bình thường. Sắp tới, trạm phối hợp UBND xã làm biên bản tạm thời giao cháu cho một bà mẹ trên địa bàn chăm sóc. Ngoài ra, địa phương cũng thông báo để người thân đến nhận lại cháu", bà Huế thông tin.

Em bé bị bỏ rơi cách Trạm Y tế xã Hải Thượng khoảng 300 m. Ảnh: Google Maps.

Trần Hóa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/be-gai-so-sinh-bi-bo-roi-o-goc-cay-gan-tram-y-te-post885782.html