Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên bờ ruộng

Một người dân ở Hà Tĩnh phát hiện bé gái sơ sinh được quấn trong chăn nhung, bỏ rơi bên bờ ruộng.

Ngày 25/10, ông Văn Thành Đô, Chủ tịch UBND thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh, cho biết cơ quan chức năng đang thông báo tìm người thân cháu bé bị bỏ rơi tại cánh đồng trên địa bàn xã.

 Bé gái bị bỏ lại ngoài bờ ruộng. Ảnh: A.P.

Bé gái bị bỏ lại ngoài bờ ruộng. Ảnh: A.P.

Trước đó, rạng sáng 22/10, anh Nguyễn Thái Học (trú thị trấn Lộc Hà) phát hiện một bé gái sơ sinh được quấn trong chăn nhung, nằm bên bờ ruộng.

Lúc này, cháu bé trong tình trạng sức khỏe yếu, toàn thân tím tái.

Anh Học đã đưa cháu bé vào Trạm Y tế xã Thạch Kim để y bác sĩ chăm sóc sức khỏe. Sau gần 2 ngày, sức khỏe cháu ổn định. Chính quyền địa phương tạm thời giao cháu cho một gia đình ở thị trấn Lộc Hà chăm sóc.

“Sau thời hạn 7 ngày kể từ lúc thông báo mà vẫn không tìm được mẹ cháu bé, địa phương sẽ làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục liên quan đến việc cho gia đình có nhu cầu nhận con nuôi”, ông Đô thông tin.

Hoàng Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/be-gai-so-sinh-bi-bo-roi-ben-bo-ruong-post1145822.html