Bé gái sơ sinh Argentina bị bỏ rơi với con dao trên lưng

Một bé gái sơ sinh Argentina khoảng gần 2 ngày tuổi được phát hiện bị bỏ rơi trong túi nhựa trên đường với nhiều vết thương trên cơ thể và con dao rỉ sét thò ra sau lưng.

Bé gái sơ sinh được huấn luyện viên thể dục Diego Sebastian Penayo, 31 tuổi, phát hiện trên đại lộ Costanera Oeste ở TP Posadas, thuộc tỉnh Misiones, miền Đông Bắc Argentina.

Bé được quấn trong một chiếc chăn màu hồng và xanh, đồng thời ở lưng có một con dao rỉ sét. May mắn bé còn sống và đang khóc.

Ông Penayo ngay lập tức đưa bé đến đồn cảnh sát và sau đó bé được đưa vào bệnh viện.

Bệnh viện đã phát hiện trên người bé có một loạt vết dao, cũng như vết thương ở lưng, trang tin Clarin đưa tin.

Nữ cảnh sát chăm sóc đứa bé bị đâm ở Argentina. Ảnh: Newsflash

Nữ cảnh sát chăm sóc đứa bé bị đâm ở Argentina. Ảnh: Newsflash

Các nhân viên y tế cho rằng mẹ của bé đã sinh ra em tại bệnh viện BS Ramon Madariaga Treble trước khi đi đến một con phố gần đó và bỏ rơi bé.

Bệnh viện hiện đã đặt tên cho bé là Esperanza, có nghĩa là "hy vọng".

Ông David Halac, người phát ngôn của Bệnh viện BS. Fernando Barreyro, nói với tờ Cronica rằng sau khi bị thương vì những vết dao đâm, em bé "hiện đã ổn định" và sẽ sống sót.

Ông Halac cũng lưu ý rằng các vết đâm hầu như chỉ ở phần mềm ngoài da và không làm tổn thương bất kỳ bộ phận nội tạng nào khác. Các bác sĩ hy vọng bé sẽ bình phục sau chấn thương.

Cơ quan điều tra xác định và tiến hành bắt giữ mẹ cô bé, mặc dù vẫn chưa rõ liệu cô có bị buộc tội hay không.

Gia Minh (Theo Metro News)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/be-gai-so-sinh-argentina-bi-bo-roi-voi-con-dao-tren-lung-20200913171347397.htm