Bé gái rơi từ tầng 12A sắp ra viện

Sau 4 ngày điều trị, bé gái rơi từ tầng 12A đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Theo dự kiến, bệnh nhi ra viện vào ngày mai (5/3).

Thông tin với Zing sáng 4/3, đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết sau 4 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhi N.P.H. (3 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã ổn định sau khi rơi từ tầng 12A chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng.

Tại thời điểm hội chẩn lúc 8h30 sáng nay, H. tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không ho, không sốt, không có dấu hiệu khó thở. Các hoạt động như đại, tiểu tiện đều bình thường.

 Các bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi 3 tuổi. Ảnh: BV Nhi Trung ương.

Các bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi 3 tuổi. Ảnh: BV Nhi Trung ương.

Sau cú rơi từ tầng 12A, H. bị trật khớp háng phải, được cố định bằng máng bột. Đến nay, vết thương không còn triệu chứng đau, không sưng, nóng, đỏ. Kết quả chụp chiếu cho thấy khớp háng phải của bé gái 3 tuổi đã trở lại vị trí bình thường.

"Theo Trưởng khoa Chỉnh hình Nhi, bệnh nhi sẽ được xuất hiện vào sáng mai (5/3)", đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương cho hay.

Trước đó, khoảng 16h38 ngày 28/2, H. trèo ra khỏi lan can ban công tầng 12A của tòa chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Sau khoảng một phút đu bám ở ban công, bé gái rơi tự do xuống dưới.

Lúc này, anh Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi, ở huyện Đông Anh, Hà Nội) đã trèo lên mái che để hứng đỡ cháu bé.

Nạn nhân sau đó được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng hoảng loạn, trật khớp háng phải.

Hải Nam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/be-gai-roi-tu-tang-12a-sap-ra-vien-post1189442.html