Bé gái ở Texas tử vong vì nhiễm amip ăn não người sau khi tắm sông

Bé gái ở bang Texas, Mỹ bị nhiễm 'amip ăn não người' sau khi tắm sông vừa qua đời. Giới chức y tế Mỹ nói những ca này cực kỳ hiếm, và hàng triệu người vẫn tắm sông hồ mỗi năm.

Lily Mae Avant, 10 tuổi, qua đời sáng sớm 16/9 trong bệnh viện, AFP dẫn thông báo của gia đình.

Cô bé đã bơi ở sông và hồ vào cuối tuần nghỉ lễ Lao Động (năm nay rơi vào ngày 2/9), rồi bị đau đầu và sốt vào cuối tuần sau đó, theo AFP.

Sức khỏe đi xuống nhanh chóng, em được đưa vào bệnh viện địa phương, rồi được chuyển lên Bệnh viện Nhi Cook ở Fort Worth, bang Texas.

Cuộc chiến giành giật sự sống của em nhận được sự động viên ở khắp nước Mỹ và trên thế giới.

Gia đình Lily Mae Avant cảm ơn cộng đồng đã chia sẻ với “con gái đáng yêu, hóm hỉnh của chúng tôi”. Ảnh: Facebook.

Gia đình Lily Mae Avant cảm ơn cộng đồng đã chia sẻ với “con gái đáng yêu, hóm hỉnh của chúng tôi”. Ảnh: Facebook.

Gia đình em, trong một tuyên bố trên Facebook, nói Lily Mae “bây giờ đang trong vòng tay Chúa Jesus”.

“Chúng tôi đã nhận được rất nhiều tình thương, sự động viên và cảm thấy nhỏ bé trước những người đã chia sẻ với con gái đáng yêu, hóm hỉnh Lily Mae của chúng tôi”.

Sở Y tế bang Texas cho biết Lily Mae mắc chứng viêm màng não do amip, vì nhiễm ký sinh trùng “Naegleria fowleri” hay còn gọi là amip ăn não người.

Những triệu chứng đầu tiên thường xuất hiện khoảng một tuần sau khi amip vào cơ thể bằng đường mũi.

“Amip có ở trong các vùng nước ngọt trên khắp bang Texas và các nơi khác ở Mỹ, và không có vùng nước nào nguy cơ cao hơn vùng nước nào”, người phát ngôn của cơ quan này Chris Van Deusen nói với kênh KWTX.

“Những ca này cực kỳ hiếm, dù hàng triệu người vẫn tắm sông hồ mỗi năm”.

Trọng Thuấn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/be-gai-o-texas-tu-vong-vi-nhiem-amip-an-nao-nguoi-sau-khi-tam-song-post990983.html