Bé gái nghi ngộ độc sau khi ăn sữa chua mua từ Kids Plaza

Sau khi sử dụng sữa chua Kidmix mua tại cửa hàng Kids Plaza, bé gái 16 tháng (Văn Quán, Hà Nội) tuổi có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm và phải nhập viện.

Cửa hàng Kids Plaza. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với báo Lao Động, anh Vũ Hoàng Đạt ở KĐT Văn Quán (Hà Đông, Hà Nội) cho biết: Ngày 9.11, anh có mua sữa chua Kidmix tại cửa hàng Kids plaza có địa chỉ tại Nguyễn Khuyến (Hà Đông, Hà Nội) cho con gái là cháu V.T.A 16 tháng tuổi.

Sau khi ăn, cháu A. có biểu hiện đau bụng và đi ngoài suốt 2 ngày. Đến ngày thứ 3, cháu bị sốt cao. Gia đình đưa cháu đi viện khám thì bác sĩ chẩn đoán cháu bị ngộ độc thực phẩm.

“Kiểm tra nguồn thực phẩm của gia đình, tôi phát hiện những hộp sữa chua mua tại cửa hàng Kids Plaza có nấm mốc màu đen đóng váng trên mặt sữa. Có hộp mốc đen nhìn rõ bằng mắt thường. Có những hộp phải sử dụng kính lúp mới phát hiện ra”, anh Đạt cho hay.

Những vệt đen trong sữa chua mua từ Kids Plaza có thể quan sát bằng mắt thường. Ảnh: NVCC

Ngay sau đó, anh Đạt đã thông báo cho đại diện cửa hàng Kids Plaza đồng thời đem những hộp sữa chua còn lại vào Bệnh viện 103 và gửi ra nước ngoài để kiểm tra.

Theo phiếu kết quả khám nghiệm vi sinh tại Bệnh viện Quân y 103 kết luận: “Trên bề mặt hộp sữa chua hiệu Kidsmix có một góc màu đen, vệt màu đen có dấu hiệu lan sâu xuống dưới các vị trí khác có màu sắc không đều, không thấy độ mịn và sáng của sữa chua bình thường. Kết luận: Không đạt yêu cầu về mặt vi sinh vật”.

Anh Đạt thông tin thêm, các bác sĩ khuyến cáo, trong sữa có tụ cầu khuẩn, là vi khuẩn có thể gây chết người. “Tôi đã gửi hộp sữa này sang Australia để kiểm tra. Kết quả cho thấy giống như kết luận của Bệnh viện Quân y 103”.

Tất cả các hộp sữa chua còn lại tại nhà anh Đạt đều có những biểu hiện bất thường. Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, anh Vũ Hoàng Đạt cũng chia sẻ: “Khi xảy ra sự việc, tôi có yêu cầu được gặp lãnh đạo cao nhất của Kids Plaza để giải quyết sự việc nhưng nhiều lần yêu cầu không được. Ngoài ra, tôi cũng đăng tải thông tin về con gái tôi ăn sữa chua bị ngộ độc lên trang facebook cá nhân thì đại diện của cửa hàng này đã cho người đến xin tôi gỡ bỏ thông tin.

Tuy nhiên, vì đây không phải là lần đầu đơn vị này bán ra thị trường sản phẩm kém chất lượng nên tôi kiên quyết từ chối và yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ sự việc. Sau đó, họ có hỏi thăm con tôi và xin được cùng gia đình chăm sóc cháu nhưng tôi không đồng ý”.

Đại điện Kids Plaza thừa nhận có sản phẩm lỗi, hỏng như trên và sẽ thông tin cụ thể tới báo chí.

HUYÊN NGUYỄN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/suc-khoe/be-gai-nghi-ngo-doc-sau-khi-an-sua-chua-mua-tu-kids-plaza-577381.ldo