Bé gái nghi bị hiếp dâm: Không giám định lần nữa?

Trong vụ bé gái 14 tuổi nghi bị hiếp dâm với hai lần giám định tuổi cho kết quả khác nhau, luật sư Nữ cho biết sẽ không giám định lần nữa.

Trong vụ cháu N.T.B (SN 2005, ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM) nghi bị hiếp dâm, nhiều người đặt ra câu hỏi rằng tại sao hai lần giám định tuổi cùng tại một Trung tâm giám định nhưng lại cho kết quả khác nhau, liệu cơ quan chức năng có tiến hành giám định lại tuổi cháu B một lần nữa để xác định tội danh của đối tượng.

Chia sẻ về vấn đề này, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cho biết: "Sẽ không có chuyện sau hai lần giám định tuổi cháu B rồi sẽ giám định lại tiếp. Căn cứ theo kết quả giám định lần hai, thời điểm cháu B bị hại cháu có độ tuổi trên 14 tuổi 10 tháng". Theo bà Nữ, chiều nay (ngày 27/4), cháu B sẽ lên sống ở ngôi nhà hạnh phúc.

Như thông tin trước đó, cháu B là nạn nhân vụ xâm hại trẻ em xảy ra ngày 17/11/2019. Sau bữa tiệc liên hoan cùng các đồng nghiệp ở xưởng sản xuất nón bảo hiểm (nơi B. làm công việc dán tem lên nón), B. bị một đồng nghiệp tên là Nguyễn Ngọc Quang (24 tuổi, thợ sơn) chở vào khách sạn, chuốc thuốc mê và ép quan hệ tình dục... Vụ việc được gia đình tố giác lên công an H.Bình Chánh.

Mẹ bé B. trình bày sự việc với luật sư Trần Thị Ngọc Nữ.

Mẹ bé B. trình bày sự việc với luật sư Trần Thị Ngọc Nữ.

Theo khai sinh thì B. sinh ngày 2/2/2005, tức khi vụ việc xảy ra em chỉ hơn 14 tuổi, nhưng không hiểu sao cơ quan cảnh sát điều tra Công an H.Bình Chánh vẫn cho trưng cầu giám định tuổi với B để cho ra kết quả “bé hơn 17 tuổi”.

Suốt 6 tháng sau khi nạn nhân tố cáo, cơ quan chức năng vẫn không khởi tố bị can, khiến kẻ thủ ác còn quay lại đe dọa, thách thức gia đình nạn nhân.

Ngày 11/3, sau khi có kết quả giám định lại, thì B. có độ tuổi trên 14 tuổi 10 tháng. Dưới 15 tuổi 5 tháng, thì Công an H. Bình Chánh mới ký thông báo gửi các nơi và gia đình nạn nhân rằng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can; ký lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Quang để điều tra và Viện Kiểm sát nhân dân H.Bình Chánh đã phê chuẩn quyết định này.

Trả lời trên báo Phụ nữ liên quan đến kết quả hai lần giám định pháp y lệch nhau về tuổi của bé N.T.B., ông Phan Văn Hiếu - Giám đốc Trung tâm Pháp y TP.HCM - cho biết, trong ngày hôm nay, 27/4, trung tâm sẽ có văn bản trả lời chính thức về vụ việc này. Ông cho biết giám định lại tuổi của cháu B. vào ngày 11/3 vừa qua là một hội đồng mới, thành phần hoàn toàn khác với hội đồng cũ, đồng thời còn có sự tham dự của đại diện Bộ Công an.

Trong một diễn biến mới, bà N.T.T (mẹ cháu B) đến cơ quan Công an trình báo về việc, trưa 23/4, bà được Công an huyện Bình Chánh mời đến để nhận các thông báo có liên quan đến vụ án giao cấu với người dưới 16 tuổi mà em B. là nạn nhân. Do đó, bà gọi em B đến chỗ làm của mình để làm thay công việc.

Khi em B đi bộ đến chỗ làm của mẹ, vừa rời nhà chừng 100m thì có 2 đối tượng bịt mặt đi xe gắn máy từ phía sau áp sát và dùng hung khí chém 2 nhát vào tay em. Sau khi gây ra vụ việc, hai đối tượng đã nhanh chóng bỏ chạy. Em B. đến chỗ làm của mẹ cầu cứu và được đưa đi băng bó. Bà T. cho biết thêm, khi bà lên trình báo thì dường như có người đi xe gắn máy đeo bám, theo dõi từ phía sau.

Nhận được tin trình báo, cơ quan Công an đã lấy lời khai của nạn nhân. Quá trình đấu tranh, bé gái là nạn nhân vụ giao cấu ở huyện Bình Chánh (TP HCM) thừa nhận thông tin bị tấn công ở tay là do chính cháu rạch vào tay chứ không phải bị tấn công.

Bảo An

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/be-gai-nghi-bi-hiep-dam-khong-giam-dinh-lan-nua-3401097/