Bé gái một tháng tuổi bị bạo hành dã man: Sao người ta ác thế?

Nhiều dân mạng cho rằng hành động đánh đập bé gái hơn một tháng tuổi của người phụ nữ giúp việc là quá độc ác, vô cảm. Các bà mẹ phải cẩn thận nếu không muốn 'giao trứng cho ác'.

Người phụ nữ hành hạ dã man bé gái hơn một tháng tuổi Nhiều cư dân mạng phẫn nộ, lên án người phụ nữ trong clip khi hành hạ dã man bé gái.

Tối 22/11, tài khoản N.P đăng clip gần 2 phút lên Facebook cá nhân tố người giúp việc bạo hành con mình. Theo nội dung video, người phụ nữ dùng tay bóp miệng, tát mạnh vào mặt, đầu đứa trẻ, thậm chí tung lên cao nhiều lần, mặc cho em kêu khóc.

Chị N.P. (mẹ của bé gái bị bạo hành) cho Zing.vn biết con gái chị mới một tháng 17 ngày tuổi. Bé bị hành hạ trong các ngày 20-22/11, tại nhà riêng ở phường Quang Trung (TP Phủ Lý, Hà Nam).

Người giúp việc được gia đình thuê gần 2 tháng nay để hỗ trợ chăm sóc bé gái đang ốm, hay quấy khóc. Khi kiểm tra camera vào chiều 22/11, gia đình phát hiện sự việc và đã làm đơn trình báo cơ quan chức năng.

Hành động độc ác

Ngay sau khi clip xuất hiện trên mạng xã hội, làn sóng phẫn nộ trước hành vi bạo hành trẻ em xuất hiện trên mạng xã hội. Phần lớn dân mạng lên án hành động của người giúp việc quá độc ác, vô cảm. Họ cho rằng cơ quan chức năng cần trừng trị nghiêm người này.

Người phụ nữ được cho là hành hạ bé gái hơn 1 tháng tuổi ở Hà Nam. Ảnh: FB Lê Tiểu Băng.

Người phụ nữ được cho là hành hạ bé gái hơn 1 tháng tuổi ở Hà Nam. Ảnh: FB Lê Tiểu Băng.

"Người giúp việc quá độc ác. Lương tâm người này để đâu mà nỡ hành hạ đứa bé vô tội. Cơ quan chức năng cần nghiêm trị để làm gương cho xã hội. Các bậc phụ huynh hãy cẩn thận khi thuê người giúp việc", tài khoản Bui Tuan Anh bức xúc.

Nhiều bà mẹ có con nhỏ không dám bấm xem đoạn video, chỉ đọc comment nhưng không cầm được nước mắt xót thương bé gái chưa đầy 2 tháng tuổi bị hành hạ.

"Mình chỉ đọc tiêu đề thôi, không dám mở clip xem, sao lại có thể đối xử với em bé như thế nhỉ, có phải con người không?", bạn đọc Trang Ngô bình luận.

Thu Cúc (25 tuổi, Hà Nội) tức giận, nói đó là tột cùng của sự vô cảm, độc ác. Bé gái còn quá non nớt mà đã phải chịu những cú đánh mạnh, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý và sức khỏe.

"Mọi lý do cũng không thể biện minh cho hành động này. Pháp luật cần xử lý nghiêm kẻ có tội", người mẹ một con phẫn nộ nói.

Dân mạng cũng nhanh chóng chia sẻ ảnh kèm thông tin về người được cho là giúp việc trong clip bạo hành trẻ. Theo nội dung được đăng tải, người phụ nữ tên H., 60 tuổi, quê ở Nam Định. Thông tin này cũng trùng khớp với xác nhận từ phía gia đình.

Phía dưới những bài đăng này nhiều người bày tỏ sự bức xúc và đồng tình rằng người phụ nữ nên bị xử lý thật nặng, thậm chí phải ngồi tù để trả giá cho hành động nhẫn tâm của mình.

Luật sư Chu Bảo Khánh (đang làm việc tại một văn phòng Luật tại Hà Nội) nhận định hành vi bạo hành bé gái hơn một tháng tuổi ở Hà Nam, nếu chứng minh được lặp đi lặp lại nhiều lần, sẽ bị phạt theo luật hình sự, với mức án tối đa 3 năm tù.

Không nên giao trẻ sơ sinh cho người ngoài chăm sóc

Bên cạnh những lời chỉ trích hành vi của người giúp việc, cũng như xót thương bé gái hơn một tháng tuổi, một số ý kiến cho rằng việc chăm sóc trẻ sơ sinh không nên tin tưởng, giao phó cho người ngoài. Hành động của chị N.P. không khác gì "giao trứng cho ác".

"Chăm sóc con lúc nhỏ rất quan trọng cho sức khỏe của bé trong tương lai", Khánh Ly viết.

Ngày 23/11, Công an phường Quang Trung (TP Phủ Lý, Hà Nam) chobiết cơ quan này nhận được trình báo của gia đình cháu bé vào tối 22/11.

Công an sở tại đã thụ lý vụ việc, bước đầu xác định nữ giúp việc xuất hiện trong clip không phải công dân địa phương. Cơ quan điều tra đang làm việc với những người liên quan.

Độc giả Phương nêu quan điểm người mẹ mới sinh con được một tháng 17 ngày không nên ra ngoài và thuê người giúp việc.

Một số người cho biết qua tìm hiểu nhiều nguồn tin trên mạng xã hội, người mẹ trẻ chỉ ra ngoài khoảng 2 lần/ngày để đưa con lớn đi học và đón về nhà. Bé gái nhỏ ở nhà với người giúp việc chỉ một lúc cũng đủ hứng chịu sự đánh đập như trong clip.

"Người mẹ cũng thương con chứ, nhưng biết đâu nhà không có ai khác, ông bà bận hoặc ở riêng, không ai trông giúp cho thì sao?", Lệ Lung Linh viết.

Chị N.P. cũng cho hay người giúp việc hành hạ con mình trong lúc vợ chồng chị đi đón con gái lớn ở trường về. Hành động của người này thường xuyên diễn ra mỗi khi chị không có mặt ở nhà.

Trước thực trạng clip người giúp việc bạo hành trẻ nhỏ cả ở Việt Nam hay nước ngoài xuất hiện "nhan nhản" trên mạng xã hội thời gian gần đây, bạn đọc Triết đưa ra lời khuyên cho những người có con nhỏ hãy tự chăm sóc giọt máu của mình. Việc thuê giúp việc có thể dẫn tới những hậu quả đáng tiếc, làm tổn hại đến sức khỏe và tinh thần của các em nhỏ.

"Một mầm non vô tội, trách ai kia quá độc ác, nhẫn tâm hành hạ bé không chút thương tiếc. Các bậc phụ huynh hãy cẩn thận khi thuê mướn người giúp việc, tốt nhất là chỉ dùng người quen biết, nếu không muốn 'giao trứng cho ác'", bạn Anh Tuấn nêu quan điểm.

Thu Thảo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/be-gai-mot-thang-tuoi-bi-bao-hanh-da-man-sao-nguoi-ta-ac-the-post798378.html