Bé gái mang thai ngoài ý muốn, bỏ hay giữ?

Bác sĩ Nguyễn Hữu Trung cho biết nhiều bé gái dậy thì sớm và có quan hệ tình dục dẫn tới có thai. Ông từng gặp trường hợp bé gái 9 tuổi đã có thể mang thai.

Bé gái mang thai không phải là hiếm

Vào đầu năm học mới, không thấy em N.T.N. đi học, lãnh đạo một trường ở Thanh Hóa tới nhà thì biết tin em N. có thai. Sốc hơn khi nữ sinh này mang thai đôi khi mới 13 tuổi.

TS BS Nguyễn Hữu Trung – Giảng viên trường Đại học Y Dược TP.HCM – Trưởng Phòng khám sản Bệnh viện đại học Y dược TP.HCM cơ sở 3 cho biết hiện nay việc trẻ gái mang thai ngoài ý muốn không phải là hiếm. Bản thân bác sĩ Trung từng gặp trường hợp bé gái 9 tuổi đã có thai.

Hiện nay, trẻ dậy thì sớm hơn, nhiều em lớp 6,7 đã dậy thì mà cha mẹ thì vẫn nghĩ con mình còn nhỏ. Chính vì thế xảy ra tình cảnh nữ sinh lớp 6 hay lớp 7 đã có thai và giấu giếm cha mẹ.

Ở độ tuổi dậy thì, các em có nhiều biến đổi về tâm lý và sinh lý, bản năng tình yêu và tình dục cũng bắt đầu trỗi dậy, vì vậy nhu cầu tình dục với người khác giới xuất hiện. Trong khi đó, khả năng tiếp cận các nguồn thông tin chính thống về sức khỏe sinh sản và tình dục của trẻ vị thành niên rất hạn chế.

"Với tình trạng giáo dục giới tính như hiện nay thì chuyện quan hệ tình dục sớm hoàn toàn có thể xảy ra. Đa số trẻ mang thai ở tuổi vị thành niên khi được tư vấn đều cho rằng, cha mẹ các em thường ngại, lảng tránh khi các em hỏi hay nhắc tới những vấn đề về sức khỏe sinh sản. Nhà trường cũng rất ít khi đề cập đến giáo dục sức khỏe sinh sản, những lớp học, câu lạc bộ tổ chức tuyên truyền về vấn đề này cũng thiếu nhiều" – bác sĩ Trung cho biết.

Theo bác sĩ Trung, việc trẻ quan hệ tình dục sớm tiềm ẩn nguy cơ mang thai ngoài ý muốn và lây nhiễm bệnh tình dục. Nếu trẻ bị nhiễm các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục thì dẫn tới ảnh hưởng sức khỏe, viêm nhiễm và làm tăng nguy cơ vô sinh về sau.

Nếu trẻ bị mang thai ngoài ý muốn, việc này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe non yếu của các em tuổi ô mai mà còn có nhiều nguy cơ nguy hiểm với thai nhi.

Bác sĩ Trung kể ông đã từng gặp trường hợp trẻ em gái đi khám thai, vì quá nhỏ nên bản thân các em chưa hình dung được việc quan trọng của mang thai, nguy cơ khi mang thai... Các em ngại không dám đi khám hoặc có những bé mang thai ngoài ý muốn nên giấu giếm cha mẹ để thai quá mốc sàng lọc bất thường... Điều này có thể ảnh hưởng tới sức khỏe bà mẹ nhí.

Bé gái mang thai ngoài ý muốn, bỏ hay giữ? (ảnh minh họa)

Bé gái mang thai ngoài ý muốn, bỏ hay giữ? (ảnh minh họa)

Làm gì khi trẻ em gái có thai?

Bác sĩ Trung cho biết, ở nước ngoài khi có trẻ vị thành niên mang thai, người ta thường tư vấn kỹ cho trẻ. Trẻ cũng được quyền giữ bí mật, chỉ khi trẻ đồng ý mới nói cho cha mẹ. Họ tư vấn những ảnh hưởng của việc mang thai tới trẻ như thế nào, sau đó mới đưa ra ba hướng:

Tiếp tục mang thai và gia đình sẽ nuôi em bé;

Tiếp tục nuôi dưỡng thai và sau sinh sẽ cho các tổ chức từ thiện;

Cuối cùng là bỏ thai.

Các nghiên cứu cụ thể tại Mỹ thì tỷ lệ bỏ thai cực kỳ ít, còn ở Việt Nam 90% là chọn phương án ba bỏ thai.

Về mặt tâm lý, bé gái mang thai sẽ bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề nếu bác sĩ và gia đình không phát hiện để tư vấn sớm dẫn tới trẻ hoảng loạn và có thể có các hành vi không đúng.

Trở thành mẹ khi ở tuổi vị thành niên là một yếu tố tiềm ẩn nguy cơ của bệnh trầm cảm. Nếu em bé bị sinh non (trước 37 tuần) hoặc có biến chứng khi sinh, nguy cơ trầm cảm cũng sẽ tăng lên. Vì vậy, các em cần được chăm sóc cả về mặt tâm lý và theo dõi sức khỏe rất sát sao.

Khánh Chi

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/gia-dinh/cung-con-truong-thanh/nu-sinh-mang-thai-ngoai-y-muon-bo-hay-giu-265496.html