Bé gái lớp 4 bị khống chế hiếp dâm ở Hà Nam tiếp tục đi học

Cháu bé bị đối tượng Nguyễn Trung Anh (17 tuổi, ở phường Liêm Chính, TP Phủ Lý, Hà Nam) khống chế đã ổn định tinh thần, đi học bình thường.

Sáng 17/12, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo Tp Phủ Lý cho biết, cháu A (học sinh Trường tiểu học Lương Khánh Thiện, phường Lương Khánh Thiện, Tp. Phủ Lý) bị đối tượng Nguyễn Trung Anh (SN 11/10/2001, phường Liêm Chính, Tp. Phủ Lý, Hà Nam) dùng dao khống chế, đe dọa để thực hiện hành vi hiếp dâm đã ổn định tinh thần và tiếp tục đi học.

Cũng theo vị lãnh đạo này thì vụ việc đã làm ảnh hưởng không ít đến tâm lý của cháu A. Sau khi vụ việc xảy ra A đã phải nghỉ học để ổn định tinh thần.

Ngay sau đó, đại diện Phòng cùng nhà trường đã đến thăm hỏi động viên tinh thần gia đình cháu A.

Đối tượng Nguyễn Trung Anh tại cơ quan điều tra.

Nói về việc đối tượng lẻn vào trường vị lãnh đạo này cho hay, do khuôn viên trường rộng, lợi dụng lực lượng bảo vệ mỏng, đối tượng đã trèo tường lẻn vào trường để khống chế học sinh.

Theo một lãnh đạo phường Lương Khánh Thiện thì đối tượng Nguyễn Trung Anh mới khống chế cháu A, chứ không phải dùng dao cứa đứt tay cháu A như một số thông tin đồn đoán trên mạng.

Trước đó, ngày 14/12 Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Trung Anh để điều tra về hành vi lẻn vào nhà vệ sinh trường học, hiếp dâm một học sinh lớp 4 trong giờ ra chơi.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 12/12, đối tượng Nguyễn Trung Anh đột nhập vào Trường tiểu học Lương Khánh Thiện, sau đó nấp ở khu vực nhà vệ sinh tầng 3 hòng thực hiện ý đồ xấu.

Lợi dụng khi một nữ sinh lớp 4 vào nhà vệ sinh trong giờ ra chơi, đối tượng Anh đã dùng dao khống chế, đe dọa để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sự việc được phát giác khi giáo viên thấy học sinh xin đi vệ sinh mãi không quay lại đã phối hợp với bảo vệ trường đến phòng vệ sinh nữ tìm.

Bị phát hiện, đối tượng Anh đã nhảy từ nhà vệ sinh tầng 3 xuống đất để tẩu thoát, nhưng bị thương và lúc này, nhà trường đã thông báo tới cơ quan công an kịp thời bắt giữ đối tượng Nguyễn Trung Anh.

Tại cơ quan công an, dưới sự giám hộ của người thân, Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Được biết đối tượng Anh có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, bị Tòa án nhân dân TP Phủ Lý tuyên phạt 18 tháng tù treo.

Hoàng Duyên

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/be-gai-lop-4-bi-khong-che-hiep-dam-o-ha-nam-tiep-tuc-di-hoc-20181217133827785.htm