Bé gái khuyết tật 12 tuổi bị gã chạy 'xe ôm công nghệ' xâm hại

Dụ dỗ bé gái khuyết tật vào nhà nghỉ để giở trò đồi bại, Phú sau đó đưa cho nạn nhân 100.000 đồng rồi bỏ đi.

Ngày 3/4, Công an quận Bình Tân (TP HCM) cho biết đã hoàn tất hồ sơ tạm giữ Liêu Bảo Phú (35 tuổi, ngụ quận Bình Tân) để làm rõ hành vi hiếp dâm trẻ vị thành niên.

Nạn nhân là bé gái tên bị khuyết tật tên N. (12 tuổi), cùng trú tại địa phương.

Theo báo Công lý, Phú hành nghề chạy xe ôm công nghệ. Sáng 28/3, sau khi chở khách đến hẻm 985, hương lộ 2, quận Bình Tân, Phú quay ra thì thấy em N. đứng đầu hẻm nên dừng xe lại hỏi N. xem có đi xe không.

Khi thấy N. là cô bé khuyết tật, Phú đã nảy ý định xấu. Gã đàn ông này đã chở bé gái vào 1 nhà nghỉ trên đường Đỗ Năng Tế, phường An Lạc A, quận Bình Tân rồi giở trò đồi bại.

Xong việc, Phú chở em N. về chỗ cũ đưa cho N. 100.000 đồng cùng chai nước ngọt sau đó bỏ đi.

Đối tượng Liêu Bảo Phú.

Báo Công an nhân dân đưa tin, khi trở về nhà, N. có biểu hiện lạ nên được người nhà tra hỏi. Biết vụ việc bé gái bị xâm hại, người nhà N. đã đến công an trình báo.

Qua trích xuất camera, Công an quận Bình Tân phát hiện và xác định được Phú là người gây ra vụ việc trên và đưa về trụ sở làm việc.

Tại đây, Phú khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/be-gai-khuyet-tat-12-tuoi-bi-ga-chay-xe-om-cong-nghe-xam-hai-232188.htm