Bé gái kẹt đầu vào ống nhổ vì bắt chước người lớn đội mũ bảo hiểm

Cô bé có sở thích đội ống nhổ lên đầu từ bé, vì bắt chước người lớn đội mũ bảo hiểm. Không ngờ đến một ngày đầu em bé quá to, mắc kẹt lại trong bình.

Mới đây, cảnh sát Hải Ninh, Chiết Giang, Trung Quốc gặp phải trường hợp giải cứu đặc biệt. Một bé gái 2 tuổi đã bị mắc kẹt đầu trong một chiếc ống nhổ bằng kim loại tráng men, cần sự trợ giúp khẩn cấp.

Người nhà cho biết, từ nhỏ cô bé đã có sở thích đội ống nhổ lên đầu, bắt chước người lớn đội mũ bảo hiểm.

Trước đây, mỗi lần đội lên đầu như vậy, cô bé đều có thể dễ dàng tự mình tháo ra. Không ngờ dần dần lớn lên, đầu cũng to dần ra.

Lần này sau khi đội vào thì đầu mắc kẹt trong bình, không làm sao lấy ra được. Cô bé sợ hãi khóc lóc rất nhiều, người nhà phải tìm mọi cách dỗ dành.

Cuối cùng, phải sau 20 phút nỗ lực các nhân viên cứu hộ mới có thể cắt chiếc ống nhổ, giải thoát cho cô bé.

Trẻ em với bản tính tò mò khám phá, thường có xu hướng chui đầu hoặc thò tay vào mọi thứ, kết quả đôi khi bị mắc kẹt.

Nhiều tình huống các em bé do không hiểu chuyện nên vô cùng sợ hãi, quẫy đạp, khóc lóc, dẫn đến dễ bị tổn thương, các bậc cha mẹ cần đặc biệt chú ý.

Rất nhiều trường hợp các em bé bị mắc kẹt một cách oái oăm cần đến sự trợ giúp của cảnh sát.

Hoàng Oanh/GIADINHMOI.VN

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/be-gai-ket-dau-vao-ong-nho-vi-bat-chuoc-nguoi-lon-doi-mu-bao-hiem-d12247.html