Bé gái giúp việc 13 tuổi bị vợ chồng chủ nhà tra tấn dã man bằng bàn là và nước sôi

Mới đây, cảnh sát Myanmar đã phát hiện bé gái giúp việc 13 tuổi bị một cặp vợ chồng tra tấn bằng bàn là và nước sôi.

Tại một số nơi trên thế giới, sự nghèo đói và tuyệt vọng khiến những đứa trẻ phải xa nhà để đi làm giúp việc. Do tuổi còn quá nhỏ và tính cách chưa hoàn thiện, những đứa trẻ đi làm giúp việc thường trở thành nạn nhân của những trò bạo lực và trải qua những điều thật khủng khiếp.

Cặp vợ chồng đến từ Myanmar đã tra tấn khủng khiếp cô bé giúp việc 13 tuổi

Một cô bé 13 tuổi đến từ Myanmar đã trải qua những thử thách đau đớn khi rời gia đình và đi làm người giúp việc. Cô bé phục vụ một gia đình và phải chịu đựng sự tra tấn khủng khiếp như dành cho tù nhân chiến tranh.

Cô bé 13 tuổi khi giúp việc cho 1 cặp vợ chồng có tên Tun Tun, 32 tuổi và Myat Noe Thu, 30 tuổi đã bị tra tấn bằng bàn là nóng và nước sôi. Cặp vợ chồng đã đánh đập cô bé giấu tên một cách dã man. Không ai biết nạn nhân bị chịu sự ngược đãi lớn đến như vậy cho đến khi tiếng khóc quá lớn và những người hàng xóm xung quanh nghe được. Họ đã gọi cảnh sát đến. Những người có chức trách thậm chí đã sốc khi chứng kiến vết thương của cô bé.

Khi bị thẩm vấn, người chồng tên Tun Tun đã chỉ ngón tay vào vợ. Anh ta đổ lỗi cho vợ mình đã tấn công người giúp việc. Theo anh ta, vợ đã tấn công cô bé 13 tuổi bằng bàn là nóng, dội nước sôi... Tun Tun cũng cáo buộc vợ mình đã ngược đãi anh ta. Tuy nhiên, lời biện hộ này chưa được cảnh sát chấp nhận.

TiTi (Theo nld.com.vn)

Nguồn Ngôi Sao VN: https://ngoisao.vn/theo-dong-su-kien/tin-nong-trong-ngay/be-gai-giup-viec-13-tuoi-bi-vo-chong-chu-nha-tra-tan-da-man-bang-ban-la-va-nuoc-soi-246250.htm