Bé gái đi xe đạp rẽ qua đường bị ôtô tải chở dăm gỗ cán tử vong

Bé gái đi xe đạp rẽ trái qua đường và bị ôtô tải chở dăm gỗ chạy đằng sau tông trúng. Nạn nhân tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 8h40 ngày 4/12 giữa ôtô tải chở dăm gỗ và bé gái đi xe đạp ở thị trấn Phú Lộc (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: L.C

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: L.C

Vào thời điểm trên, ôtô chở gỗ dăm mang biển kiểm soát Quảng Ngãi do tài xế Võ Duy Âu (26 tuổi, trú Quảng Ngãi) điều khiển lưu thông theo hướng Huế - Đà Nẵng. Khi xe đến đoạn thị trấn Phú Lộc đã tông vào xe đạp do cháu Nguyễn Thị Tuyết Ly (11 tuổi, trú thị trấn Phú Lộc) điều khiển đi cùng chiều phía trước.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường để điều tra làm rõ sự việc và điều tiết giao thông trên tuyến quốc lộ 1.

Theo công an, tai nạn xảy ra khi bé gái đi xe đạp rẽ trái qua đường khiến ôtô tải chạy đằng sau không làm chủ tốc độ và cán qua người. Vụ tai nạn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Nạn nhân là con út trong gia đình có 4 anh chị em.

Thị trấn Phú Lộc, địa phương xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến bé gái 11 tuổi tử vong. Ảnh: Google maps.

Theo Zing.vn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/be-gai-di-xe-dap-re-qua-duong-bi-oto-tai-cho-dam-go-can-tu-vong-20171204195848298.htm