Bé gái đi chăn bò bị hiếp dâm

Bùi Văn Huỳnh đi chăn thả bò tại khu vực đồi Lộc thì gặp cháu B.T.M.T. , y dùng vũ lực đánh đập đe dọa thực hiện hành vi cưỡng hiếp.

Ngày 9-2, Công an huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình tiếp nhận tin báo của anh B.V.L (59 tuổi), khoảng 16h cùng ngày, con gái anh là cháu B.T.M.T. (SN 2008) được phát hiện trong trạng thái tinh thần hoảng loạn và có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an huyện Yên Thủy đã xác định nghi phạm là Bùi Văn Huỳnh (35 tuổi), trú tại xóm Đầm, xã Bảo Hiệu (Yên Thủy).

Đối tượng Bùi Văn Huỳnh.

Xác định đối tượng đã đi khỏi nơi cư trú, Công an huyện Yên Thủy đã huy động 70 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân và quần chúng nhân dân tiến hành rà soát, xác minh, truy tìm.

Đến 20h30 cùng ngày, Công an huyện Yên Thủy đã bắt được đối tượng Bùi Văn Huỳnh đang lẩn trốn về nhà mẹ đẻ tại xóm Đôi, xã Hữu Lợi (Yên Thủy).

Tại cơ quan công an, Huỳnh khai nhận 15h ngày 9-2 y đang đi chăn bò tại đồi Lộc thì gặp cháu T., y rủ cháu lên đồi dùng vũ lực đánh đập đe dọa thực hiện hành vi cưỡng hiếp.

Minh Hiền

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/bat-giu-doi-tuong-hiep-dam-be-gai-10-tuoi-478490/