Bé gái dắt hổ đi dạo giữa đường phố gây sốt

Bé gái đưa hổ Bengal đi dạo trên đường phố Mexico khiến ai nhìn cũng khiếp sợ.

Hình ảnh bé gái dắt hổ đi dạo giữa đường phố Mexico

Hình ảnh bé gái dắt hổ đi dạo giữa đường phố Mexico

Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hình ảnh bé gái tự tin dặt theo con hổ Bengal trên đường phố ở khu đô thị Sinaloa, Guasave, Mexico.

Cô bé giữ chặt con hổ bằng xây xích trên cổ đi lại trên đường. Đáng ngạc nhiên hơn khi cô bé tiết lộ đây chỉ là một trong hai cá thể hổ Bengal mà gia đình cô nuôi giữ làm thú cưng.

Video đáng kinh ngạc lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận. Người đàn ông ghi lại cảnh quay đang lái ô tô đi trên đường thấy cảnh tượng lạ nên đã dừng lại hỏi chuyện với cô bé. Đây là hổ bengal mà gia đình bé nuôi làm thú cưng. Người đàn ông trong video nói: "Tại Guasave, người ta đi dạo cùng với một chú hổ".

Anh hỏi đùa rằng liệu con hổ có "ăn thịt" hay không, ám chỉ đến thực tế rằng nó có thể tấn công cô bé, nhưng cô bé chỉ cười và không trả lời.

Hồi tháng 5, các nhà chức trách ở bang Jalisco, miền tây Mexico đã bắt giữ hai con hổ Bengal bên trong một căn nhà. Được biết những con hổ này do một người chủ không có giấy phép nuôi giữ trong khu vực khép kín.

Hổ Bengal phân loài hổ được tìm thấy nhiều nhất tại Bangladesh và Ấn Độ. Chúng nằm trong danh sách những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng.

Tháng trước, hình ảnh một người phụ nữ đang dắt hổ cưng của mình đi dạo ở khu vực giàu có Polanco, thành phố Mexico gây xôn xao trên mạng xã hội Twitter.

Vào thời điểm đó, người phụ nữ đã phản hồi trên mạng xã hội rằng đó không phải là hổ Bengal mà chỉ là một con vật ngoại lai. Việc sở hữu sinh vật kỳ lạ là hợp pháp ở Mexico nếu người chủ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của cơ quan quản lý.

Chủ sở hữu động vật ngoại lai phải được Bộ Môi trường (Semarnat) chấp thuận, phải chứng minh động vật được sinh ra trong điều kiện nuôi nhốt và được giam giữ trong các điều kiện đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Chủ nhân cũng phải thể hiện sự tôn trọng đối với con vật.

Guillermo Herrera, làm việc tại Công viên và động vật hoang dã ở Nuevo Léon, cho biết những người sở hữu vật nuôi kỳ lạ phải có khả năng nuôi giữ trong các cơ sở vật chất thích hợp và có kiến thức đầy đủ về chế độ ăn uống cũng như việc chăm sóc vật nuôi.

Hồi tháng 10/2018, nhà chức trách đã bắt giữ ba con hổ Bengal, một con sư tử, 23 con rùa, một con vượn cáo và một con cá sấu từ một ngôi nhà ở Hermosillo, Sonora, sau khi xảy ra vụ việc một bé gái 7 tuổi bị hổ tấn công. Chủ sở hữu cho biết ông đang có kế hoạch thành lập một vườn thú tư nhân.

HD (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/chuyen-la/be-gai-dat-ho-di-dao-giua-duong-pho-gay-sot-267270.html