Bé gái chơi trốn tìm bị thanh niên dâm ô trong hẻm

Lợi dụng lúc vắng người, thanh niên kéo bé gái đang chơi trốn tìm lại rồi thực hiện hành vi dâm ô khiến nạn nhân hoảng sợ.

Thanh niên dâm ô bé gái được xác định là Trương Văn Lạc (27 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành, An Giang). Hiện Công an TP.Long Xuyên (An Giang) đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và lệnh tạm giam đối với Trương Văn Lạc để tiếp tục điều tra về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 14/1, trong lúc chơi trốn tìm cùng 2 bé khác, bé A. (13 tuổi, ngụ phường Bình Đức, TP.Long Xuyên) chạy vào con hẻm (khóm Bình Đức 3, phường Bình Đức) để trốn thì gặp Lạc trong hẻm.

Lợi dụng lúc vắng người qua lại, Lạc kéo A. lại rồi thực hiện hành vi dâm ô. Hoảng sợ, A. về nhà kể lại sự việc cho mẹ biết. Sau đó, gia đình đã đến Công an phường Bình Đức trình báo.

Lạc tại cơ quan công an. (Ảnh CA>TPHCM)

Tại trụ sở công an, Lạc đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Thời gian qua xảy ra không ít trường hợp bé gái bị kẻ xấu lợi dụng hiếp dâm khi vắng người.

Ngày 22/3/2018, TAND tỉnh Hà Tĩnh cũng từng tuyên phạt 1 đối tượng 14 năm tù về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Đối tượng đó là Trần Bảo Ngọc (46 tuổi, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh). Khoảng 12h ngày 2/4/2017, Ngọc sang nhà hàng xóm chơi. Thấy không có người lớn ở nhà, chỉ có con gái 8 tuổi của gia chủ cùng bốn đứa trẻ khác đang chơi trốn tìm, Ngọc nảy sinh ý định hiếp dâm.

Khi bé gái trốn trong phòng ngủ đi ra, Ngọc đã giữ lại thực hiện hành vi đồi bại và dặn không nói với ai.

Trâm Anh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/be-gai-choi-tron-tim-bi-thanh-nien-dam-o-trong-hem-3373244/