Bé gái bụ bẫm bị bỏ rơi trước cổng chùa

Bé gái nặng 4,8 kg, khỏe mạnh, được tìm thấy trong chiếc làn trước cổng chùa Giữa Đồng, thị xã Quảng Yên, rạng sáng 21/12.

Khoảng 4h30 ngày 21/12, bà Nguyễn Thị Sê là phật tử tại chùa Giữa Đồng, phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) dậy nấu cơm cho các cháu tại chùa.

 Bé gái hơn một tháng tuổi bị bỏ rơi lúc rạng sáng. Ảnh:B.M.

Bé gái hơn một tháng tuổi bị bỏ rơi lúc rạng sáng. Ảnh:B.M.

Bà Sê nghe thấy tiếng khóc của trẻ con liền cùng mọi người đi tìm thì thấy cháu bé được đặt trong chiếc làn cũ ở cổng chùa, trong làn có hai hộp sữa, cùng quần áo trẻ sơ sinh, bỉm. Bà Sê bế cháu bé vào chùa sưởi ấm và thông báo cho chính quyền địa phương.

Qua kiểm tra, bé gái hơn 1 tháng tuổi, nặng 4,8 kg, sức khỏe ổn định. Tạm thời bé gái được nhà chùa chăm sóc. Hiện chùa Giữa Đồng nuôi dưỡng và chăm sóc 11 cháu nhỏ bị bỏ rơi.

Ngày 22/12, UBND phường Nam Hòa, thông báo tìm người thân của bé gái. Sau 7 ngày từ ngày thông báo mà không ai đến nhận, phường sẽ làm thủ tục theo quy định.

Bình Minh / Ngoisao.net

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/be-gai-bu-bam-bi-bo-roi-truoc-cong-chua-486326.html