Bé gái bị sét đánh khi đi chăn bò

Cùng nhau đi chăn bò ngày mưa, ba cháu ở xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ, Nghệ An, bị sét đánh khiến một cháu tử vong.

Liên quan đến vụ việc trên, sáng 8-8, ông Đặng Xuân Nam, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Phúc cho biết: vào 17g30 ngày 7-8 trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh, khiến một bé gái tử vong.

Cụ thể, vào thời gian nói trên, 2 cháu gái (là chị em ruột) và 1 cháu trai cùng xóm đi chăn bò tại khu vực bãi cỏ thuộc xóm Hồng Kỳ, cách nhà khoảng 500m. Khi đang chăn bò ngoài đồng, gặp trời âm u, có sấm sét, động mưa thế nhưng 3 cháu vẫn vừa trông bò vừa tụm lại chơi với nhau trên bãi cỏ thì bất ngờ bị sét đánh trúng.

Hiện trường nơi cháu bé bị sét đánh tử vong.

Vụ việc trên khiến bé Nguyễn Thị Nh, SN 2005, tử vong tại chỗ. Còn cô em gái và cháu trai cùng xóm bị sét đánh bật ra ngoài nhưng may mắn không bị thương nặng. Hai em bò dậy thấy chị nằm bất động. Sợ hãi, hai em liền chạy về báo với gia đình và hàng xóm. Khi mọi người chạy ra thì phát hiện cháu Nh đã tử vong.

Hiện nay, gia đình đã nhận thi thể cháu đưa về an táng theo phong tục địa phương. Nhận được tin báo, chính quyền xã và cơ quan chức năng địa phương kịp thời có mặt đến chia sẻ và hỗ trợ gia đình 1 triệu đồng.

Thùy Linh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/be-gai-bi-set-danh-khi-di-chan-bo-120115.html