Bé gái bị rắn độc cắn, lòi xương bàn chân ra ngoài

Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình TP.HCM vừa ghi nhận trường hợp hoại tử da và xương do rắn độc cắn.

Xương bàn chân lộ ra ngoài do rắn độc cắn

Xương bàn chân lộ ra ngoài do rắn độc cắn

Chia sẻ với báo VietNamNet, bác sĩ Võ Hòa Khánh – Trưởng phòng quản lý chất lượng bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM cho hay, đơn vị đang điều trị cho bé gái Măng Thị S. (13 tuổi) chuyển từ bệnh viện đa khoa Ninh Thuận tới, do bị rắn cắn.

Theo bác sĩ Khánh, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng tại chỗ bàn chân phải. Đặc biệt gân, da và xương ở mặt mu chân phải của bé bị hoại tử. Phần xương lòi ra ngoài.

Người nhà cho biết cách đây một tháng, cháu S. bị rắn độc cắn ở bàn chân phải và được cấp cứu tại bệnh viện địa phương. Trong quá trình điều trị, vị trí rắn cắn bị hoại tử và lộ cả xương bàn chân nên cháu S. được chuyển lên bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình TP.HCM, báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.

Bác sĩ Võ Hòa Khánh cho hay, bệnh nhi sẽ phải trải qua ít nhất 2 cuộc phẫu thuật để chữa trị vết thương ở chân do rắn cắn. Dự kiến sau 1 tháng nữa mới có thể đánh giá lại vết thương cho bệnh nhi và chi phí các cuộc mổ sẽ rất tốn kém.

Tổng hợp

Thúy Hà

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/suc-khoe/be-gai-bi-ran-doc-can-loi-xuong-ban-chan-ra-ngoai-85794.html