Bé gái bị hơn 1 tháng tuổi bị bạo hành: Đang tạm giữ hình sự nữ giúp việc

Tại cơ quan công an, người giúp việc đã thừa nhận hành vi bạo hành với bé gái hơn 1 tháng tuổi tại TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Chiều 24.11, Trung tá Lê Đức Tùng – Trưởng Công an TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cho biết sau khi bắt khẩn cấp bà Nguyễn Thị Hàn (Sn 1959, thôn Bình Thượng, xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, tỉnh Hà Nam), cơ quan công an đã tiến hành tạm giữ hình sự.

Tại cơ quan công an, bà Nguyễn Thị Hàn đã thừa nhận hành vi bạo hành đối với bé gái N.N.B.N mới hơn một tháng tuổi.

Người giúp việc Nguyễn Thị Hàn đã thừa nhận hành vi bạo hành bé gái hơn 1 tháng tuổi ở Phủ Lý. Ảnh Gia đình chụp.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ 20 – 22.11, khi vợ chồng chị cháu bé vắng nhà bà Hàn đã có hành vi bạo hành dùng tay đánh nhiều nhát vào gáy, đầu, người và tung cháu Nhi lên làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu Nhi.

Hành vi trên của Nguyễn Thị Hàn có dấu hiệu phạm tội “Hành hạ người khác” theo quy định tại điểm a khoản 2 điều 110 Bộ luật Hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Thị Hàn theo quy định của pháp luật.

“Hiện nay cơ quan công an đang tạm giữ hình sự đối với bà Hàn. Sau này nếu tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can mới xem xét việc tạm giam hay không” – Trưởng Công an TP Phủ Lý cho biết.

Như Dân Việt đã đưa tin, đêm 22.12 tài khoản Facebook mang tên N.P đã đăng 3 clip lên trang cá nhân, cho rằng người giúp việc đã hành hạ con mình.

Hình ảnh camera gia đình ghi lại cho thấy những hành động bạo hành trẻ em của người giúp việc. Ảnh: chụp lại màn hình.

Đại diện UBND phường Quang Trung, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam xác nhận vụ việc trên có xảy ra trên địa bàn.

Bé gái được phản ánh bị người giúp việc bạo hành là N.N.B.N sinh ngày 5.10.2017, bố là anh N.N.A (Sn 1990) và mẹ T.N.P (Sn 1991). Gia đình đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường Quang Trung, TP Phủ Lý.

“Sự việc trên là có xảy ra và đã được tổ dân phố cũng như Công an phường ghi nhận. Hiện nay Công an TP Phủ Lý đã đưa người phụ nữ được cho là bạo hành em bé lên làm việc” – đại diện UBND phường Quang Trung cho biết.

Chị N.P, mẹ của bé gái bị bạo hành, cho biết con chị bị hành hạ trong các ngày 20-22.11 tại nhà riêng ở phường Quang Trung, TP Phủ Lý, Hà Nam. Những hình ảnh bạo hành được ghi lại thông qua camera giám sát đặt trong nhà.

Minh Phong

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/be-gai-bi-hon-1-thang-tuoi-bi-bao-hanh-dang-tam-giu-hinh-su-nu-giup-viec-825413.html