Bé gái bị 'hại đời' sau khi 'đập đá' cùng nhóm thanh niên

Sau khi cùng nhóm thanh niên sử dụng ma túy đá, một bé gái ở Thừa Thiên-Huế bị xâm hại tình dục.

Hôm nay (12.4), TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Dương Vũ Ngọc Linh (SN 1995, trú thôn Mỹ An, xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) 10 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, sau khi làm quen với em T.T.K.D (SN 2004) qua mạng xã hội, ngày 28.8.2017, Linh chở D về nhà nghỉ Tâm Như ở phường Vĩ Dạ, TP.Huế. Linh thuê một phòng cho D ở, rồi thuê một phòng khác để Linh ở cùng 3 người bạn tên Đức, Sinh và Luân.

Dương Vũ Ngọc Linh trước vành móng ngựa.

Đến khoảng 24h cùng ngày, sau khi ăn nhậu, Linh cùng với Đức, Sinh và Luân đến phòng của D ngồi chơi. Tại đây, Linh lấy ma túy đá ra rồi cùng với Đức, Sinh và D sử dụng, riêng Luân không sử dụng do đang ốm.

Một thời gian sau khi “đập đá”, Linh với D quan hệ tình dục, lúc này D chưa đủ 13 tuổi.

Sau khi D trở về nhà, biết con gái bị xâm hại tình dục, mẹ D trình báo sự việc với cơ quan công an.

An Sơn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/be-gai-bi-hai-doi-sau-khi-dap-da-cung-nhom-thanh-nien-865851.html