Bé gái bị dượng dí tay vào bô xe: Mẹ từng giấu

Người dân xung quanh cho biết, không ai chứng kiến cảnh Tâm đánh cháu bé nhưng thấy trên người cháu có vết thương.

Sự việc xảy ra với cháu Na (4 tuổi) con riêng của chị Phan Thị Thanh Thảo (30 tuổi, ngụ Tổ 6, ấp Tân Xuân, xã Tân Phú, huyện Tân Châu, Tây Ninh).

Người đàn ông được cho là đánh, dí tay cháu Na vào bô xe máy là Nguyễn Linh Tâm (tên khác là Nguyễn Chí Tâm, 27 tuổi, ngụ xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh). Được biết chị Thảo đã ly dị chồng và chung sống với anh Tâm như vợ chồng.

Chiều 30/3, trao đổi với PV, ông P.V.Đ -Trưởng ấp Tân Thuận -xã Hưng Thuận cho biết: "Tâm mới dẫn chị Thảo cùng ba người con riêng của chị này về địa phương sinh sống được vài tháng. Thời điểm này nhà Tâm cũng đang làm nhà. Mặc dù sống với nhau ở nơi khác rồi mới về địa phương nhưng hai người này hiện chưa đăng ký kết hôn với nhau.

Sau khi về địa phương, nhiều người dân xung quanh kể việc trên người cháu Na có vết thương và các cháu bị đói nên tôi và Chủ tịch Hội phụ nữ xã Hưng Thuận đã đến làm việc với chị Thảo.

Khi chúng tôi đến, chị Thảo cũng bị tím ở mắt nhưng chị Thảo không nói nguyên nhân vì sao. Kể cả việc cháu Na bị thương chị Thảo cũng bảo cháu bị té ngã. Sau đó địa phương đã báo sự việc lên phòng Thương binh Xã hội của xã và công an xã xuống làm việc nhưng anh Tâm chở chị Thảo và các cháu đi trốn. Mấy ngày sau địa phương cũng đi tìm nhưng không thấy họ ở đâu".

Bé Na và mẹ sau khi được cưu mang tại một nhà dân ở xã Thạnh Tân, TP.Tây Ninh.

Bé Na và mẹ sau khi được cưu mang tại một nhà dân ở xã Thạnh Tân, TP.Tây Ninh.

Theo ông Đ, sự việc Tâm dí tay bé Na vào bô xe máy xảy ra khi anh này chở mấy mẹ con chị Thảo đi trốn chứ không phải xảy ra trên địa bàn xã mà chính quyền xã không biết.

"Thời điểm tôi và Hội phụ nữ xã đến nhà Tâm chỉ thấy cháu Na chỉ bị vết thương trên người chứ chưa có vết bỏng. Trong mấy đứa con của chị Thảo chỉ có mình cháu Na bị đánh.

Hôm chúng tôi đến nhà hỏi thăm tình hình có hỏi cháu có được ăn gì không nhưng cháu lại quay sang nhìn mẹ bảo biết nói làm sao hả mẹ. Thậm chí, khi chị Chủ tịch Hội phụ nữ xã bảo cháu "con ăn gì con nấu" thì cháu hồn nhiên trả lời "con ăn từ sáng giờ mất tiêu rồi".

Chúng tôi cũng hỏi mẹ đẻ anh Tâm nhà thiếu gạo nấu cho các cháu à nhưng mẹ anh Tâm không biết vì đấy không phải con cháu bà. Bà không thừa nhận chị Thảo là con dâu" - Trưởng ấp Tân Thuận nói.

Theo vị Trưởng ấp, anh Tâm là đối tượng có tiền án. Sau khi bỏ trốn cùng mấy mẹ con chị Thảo khỏi địa phương thì anh Tâm bị công ăn bắt khi trở về nhà một mình.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Thanh Ngọc – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh cho biết đã nắm được sự việc cha dượng nghi bạo hành bé gái bằng cách dí tay nạn nhân vào ống bô xe máy.

“Sau khi nhận thông tin, UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định và báo về UBND tỉnh kết quả xử lý”, ông Ngọc nhấn mạnh.

Được biết vụ việc được phát hiện vào sáng 29/3, khi chị Phan Thị Thanh Thảo đưa con gái Nguyễn Thị Khánh P. (bé Na, 4 tuổi) vào Trung tâm y tế thị xã Hòa Thành để điều trị sau cơn sốt cao, với nhiều vết bỏng nặng trên người.

Theo lời chị Thảo kể, khoảng 13 giờ ngày 22/3/2020, anh Tâm chở bé Na (con riêng của chị Thảo) đi trên đường bờ kênh thuộc xã Hưng Thuận. Khi tới đoạn đường vắng, đột nhiên Tâm dừng xe máy giữa đường, rồi dùng chân đạp bé Na té văng xuống đất.

Thấy bé Na té xuống đất, chị vội xuống xe đỡ con gái, đồng thời can ngăn chồng. Tuy nhiên, Tâm một mực không bỏ qua mà còn bóp cổ bé Na, sau đó nắm lấy tay trái bé Na áp vào bô xe máy đang nóng. Lúc này, bé Na kêu khóc dữ dội, Tâm chẳng những không buông con bé ra mà còn xốc cháu lên cao rồi tiếp tục đè hai bàn chân của bé vào bô xe.

Theo lời người phụ nữ này, chị kêu la nhưng do vào giữa trưa nên đường không có ai. "Khi tôi càng kéo con gái tôi ra khỏi anh ấy, anh ấy càng dí tay chân nó vào bô xe máy đang nóng, vừa dùng tay đánh vào mặt tôi. Nhìn con tôi thật đau đớn!”- chị Thảo khóc kể.

Trước đó, bé Na liên tục bị người cha dượng này đánh vào đầu, mặt và người gây thương tích.

Thanh Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/be-gai-bi-duong-di-tay-vao-bo-xe-me-tung-giau-3399534/