Bé gái bị cha hành hạ dã man chuẩn bị xuất viện nhưng chưa biết sống với ai

Cha bị tạm giam, mẹ và bà ngoại lẫn bà nội đều đi thêm bước nữa nên 2 em của bé gái bị cha đánh đập, giẫm đạp dã man phải ở nhờ nhà bà cố bên nội.

Sáng 3-6, trao đổi với Báo Người Lao Động - bác sĩ Cao Minh Trung, Phó Trưởng Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu - cho biết tình hình sức khỏe của bé N. đã ổn định, ăn uống bình thường, dự kiến sẽ xuất viện vào ngày mai, 4-6.

Bác sĩ Cao Minh Trung đang thăm khám cho bé N. Ảnh: PHÚC NGUYÊN

Bác sĩ Cao Minh Trung đang thăm khám cho bé N. Ảnh: PHÚC NGUYÊN

"Sau khi làm các bước xét nghiệm như chụp CT, siêu âm bụng… đến thời điểm này, rất may mắn là chỉ tổn thương các phần mền ở nhiều vị trí, chứ chưa phát hiện các cơ quan nội tạng của bé N. bị tổn thương", bác sĩ Trung thông tin.

Như đã thông tin, vào chiều 28-5, một tài khoản Facebook đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đang có hành vi trói, đánh, giẫm đạp… tàn nhẫn vào đầu, lưng, bụng bé gái mặc cho bé kêu gào thảm thiết.

Bé N. sẽ được xuất viện vào ngày 4-6 nhưng về sinh sống cùng với ai thì đang bị bỏ ngỏ. Ảnh: PHÚC NGUYÊN

Sau khi xem clip, cơ quan công an ở Vĩnh Châu khẩn trương vào cuộc xác minh và xác định được danh tính người đàn ông trong clip là Danh Đa (24 tuổi, cha ruột của N.) nên đưa thanh niên này về trụ sở Công an xã Lai Hòa để làm việc. Bé N. sau đó được cơ quan chức năng đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu điều trị.

Hình ảnh N. bị cha hành hạ dã man. Ảnh cắt ra từ clip

Tại cơ quan điều tra, Danh Đa khai nhận người bị Đa trói, rượt đánh là con gái lớn của mình (N. còn 2 em rất nhỏ). Nguyên nhân xảy ra vụ việc là do Đa phát hiện con gái mình lấy gạo đổ vào đống cát để đùa nghịch nên anh ta tức giận dẫn đến việc đánh con gái như trong đoạn clip.

Mấy ngày qua, nhiều nhà hảo tâm tìm đến ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) với mong muốn hỗ trợ bé B. nhưng không tìm được người thân thiết của bé vì người cha đang bị tạm giam, mẹ bỏ đi lấy chồng khác vì từng bị cha N. bạo hành, bà ngoại N. cũng đi bước nữa và không còn ở địa phương.

Danh Đa hiện đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh do gia đình cung cấp

Ông Lý Phuông, Trưởng ấp Prey Chóp B, cho biết từ khi Danh Đa bị bắt vì hành hạ con quá dã man, cậu của N. đã đưa hai người em của N. về gửi cho bà ngoại của Danh Đa vì bà nội N. cũng đã lấy chồng khác.

Hoàn cảnh của ba chị em N. hiện rất bi đát nên rất cần sự giúp đỡ của bạn đọc và các mạnh thường quân để các bé có thể được đến trường cũng như có được mái ấm gia đình. Sau khi xuất viện, N. sẽ về sinh sống với ai thì đang bị bỏ ngỏ.

Mọi sự giúp đỡ chị em N., xin chuyển về tài khoản: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh TP HCM, số tài khoản: 117000004884, Báo Người Lao Động. Nội dung: Giúp đỡ bé D.T.N. (Vĩnh Châu, Sóc Trăng).

PHÚC NGUYÊN - TÂM QUÂN

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/ban-doc/be-gai-bi-cha-danh-dap-giam-dap-da-man-chuan-bi-xuat-vien-20200603145109576.htm