Bé gái bị bỏ rơi trong chùa

Trưa 27-8, ông Hồ Văn Long (57 tuổi, trú P. Thuận Thành, TP Huế, TT-Huế) cùng nhiều sư cô ở chùa Thành Nội (đường Ông Ích Khiêm, TP Huế) bất ngờ nghe tiếng khóc của trẻ con ở phía sau chùa. Khi đi kiểm tra, ông Long phát hiện một bé gái sơ sinh được đặt trong một thùng giấy các-tông nằm ở góc chùa. Ngay sau đó, ông Long trình báo sự việc với thầy trụ trì chùa và chính quyền địa phương. UBND P. Thuận Thành đã cử cán bộ y tế về sơ cứu và kịp thời đưa cháu bé đến Bệnh viện TP Huế để kiểm tra sức khỏe. Cháu bé cân nặng 3kg và hiện dần ổn định.

H.L

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_194416_be-gai-bi-bo-roi-trong-chua.aspx