Bé gái bị bắt làm 'bom sống' khiến 31 người chết ở Nigeria

Phiến quân Boko Haram cài bom lên người các bé gái, sau đó kích nổ khiến 31 người chết trong vụ khủng bố ở Niegria cuối tuần qua.

Hàng loạt vụ nổ xảy ra ở thị trấn Damboa, bang Borno, miền Đông Bắc của Nigeria ngày 18/6 nhằm vào dòng người trở về nhà sau nghi thức chào đón dịp lễ Eid al-Fitr. Sau vụ đánh bom tự sát, phiến quân còn bắn rocket và ném lựu đạn vào đám đông khiến con số thương vong tiếp tục tăng lên.

Boko Haram tấn công vào dịp người dân Nigeria mừng lễ Eid al-Firt quan trọng của người Hồi giáo. Ảnh minh họa: Reuters.

“Ít nhất 31 người thiệt mạng và vô số người bị thương sau hai vụ tấn công liên tiếp này”, ông Babakura Kolo, thủ lĩnh quân sự ở địa phương, nói. Kolo khẳng định đây chính là cách thức tấn công của Boko Haram.

Một quan chức Damboa giấu tên cũng xác nhận con số thương vong. “Nhưng phần lớn người bị thương là do bị bắn, xảy ra ngay sau vụ đánh bom. Những kẻ đánh bom chính là 6 bé gái khoảng 7-10 tuổi nếu phỏng đoán dựa vào ngoại hình. Các bé đều thiệt mạng sau vụ việc”, quan chức này nói.

Dù chính phủ Nigeria đã nỗ lực đối phó, nhóm phiến quân này không ngừng phát động tấn công nhằm vào các khu vực ở Nigeria và vùng Hồ Chad. “Việc chúng sử dụng rocket và lựu đạn cho thấy phiến quân bằng cách nào đó đã tiếp cận được hệ thống vũ khí như cho quân đội”, nhà phân tích châu Phi Ryan Cummings nói.

90s: Những đứa trẻ 'ôm bom' liều chết theo cha mẹ ở Indonesia

Tuần qua, Indonesia rúng động vì những vụ đánh bom liều chết do các gia đình cực đoan và những đứa con nhỏ thực hiện. Các em không được đi học và sẵn sàng "tử vì đạo".

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/be-gai-bi-bat-lam-bom-song-khien-31-nguoi-chet-o-nigeria-post852456.html