Bé gái bại liệt bẩm sinh tử vong trong căn nhà cháy ở Cà Mau

Đoàn công tác UBND huyện Cái Nước (Cà Mau) đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bước đầu 5 triệu đồng cho gia đình anh Hứa Ngọc Duy (ấp Lý Ấn, xã Hưng Mỹ), người vừa mất con trong vụ hỏa hoạn chiều hôm 13/11.

Người dân tìm tài sản còn sót trong đống tro tàn

Được biết, chiều ngày 13/11, anh Hứa Ngọc Duy để con gái 11 tuổi bị bệnh bại liệt bẩm sinh nằm trên giường rồi đi đón vợ, cách nhà vài trăm mét.

Lúc sau, hàng xóm phát hiện khói lửa phát ra từ căn nhà của anh, nên tri hô cùng nhau chữa cháy, nhưng bất thành bởi căn nhà được dựng bằng cây lá nên lửa bùng phát nhanh, tạo thành đám cháy lớn.

30 phút sau, mọi người phát hiện thi thể bé gái trong ngôi nhà bị thiêu rụi.

Chủ tịch UBND huyện Cái Nước Phạm Phúc Giang cho biết, gia đình anh Duy có hoàn cảnh khó khăn. "Sự cố có thể do chập điện. Chính quyền địa phương đã lập đoàn đến thăm hỏi, hỗ trợ bước đầu cho gia đình", ông Giang nói.

Theo thông tin ban đầu, trước khi đi đón vợ, anh Duy cắm nồi cơm điện trong nhà.

Gia đình anhHứa Ngọc Duy thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở xã.

Nguyễn Tiến Hưng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/be-gai-bai-liet-bam-sinh-tu-vong-trong-can-nha-chay-o-ca-mau-1345942.tpo